09:11, 22/11/2020

Giải quyết các vướng mắc tại Bến tàu du lịch Nha Trang

Vừa qua, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang chủ trì họp giải quyết các vướng mắc tại Bến tàu du lịch Nha Trang.

Vừa qua, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang chủ trì họp giải quyết các vướng mắc tại Bến tàu du lịch Nha Trang.


Bến tàu du lịch Nha Trang (do Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một làm chủ đầu tư, Ban Quản lý vịnh Nha Trang quản lý và khai thác), nằm dọc theo bờ sông Quán Trường (phường Vĩnh Trường) thay thế cho Bến tàu du lịch Cầu Đá (cũ). Tuy đã đi vào hoạt động từ ngày 16-5 nhưng đến nay, bến tàu vẫn còn một số bất cập cần sớm tháo gỡ như: Khu vực mặt nước của bến vẫn còn gần 90 tàu cá của ngư dân neo đậu, ra vào tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; mùa hè có gió Nam tạo ra các xoáy sóng, gây khó khăn cho tàu ra vào; một số tàu lớn gặp khó khăn khi ra vào đón, trả khách do vùng nước không đủ độ sâu, thủy triều thấp; vấn đề rác thải, tình hình an ninh trật tự xung quanh bến tàu…


Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Sỹ Khánh yêu cầu Phòng Quản lý đô thị phối hợp với đơn vị thi công, các cơ quan liên quan và UBND phường Vĩnh Trường tiến hành khảo sát lại khu vực mở rộng nơi neo đậu hơn 12ha tại cửa sông Quán Trường, khu vực sông Tắc - Hòn Rớ; khảo sát lại phương án để tàu thuyền của ngư dân neo đậu chung với tàu du lịch tại bến. Bên cạnh đó, yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một hoàn thành việc thi công các công trình như: Phao, tín hiệu, biển báo chỉ dẫn, đèn chiếu sáng tại bến…; phường Vĩnh Trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân về khu neo đậu mới, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực xung quanh bến; phường Vĩnh Nguyên phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng ngăn chặn, xử lý nghiêm việc tái phát vận chuyển tại Bến tàu du lịch Cầu Đá (cũ)...


Như Tuấn