12:08, 13/08/2020

Tạo chuyển biến tích cực cho môi trường du lịch

Những năm qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch, tạo sự chuyển biến tích cực về môi trường du lịch của tỉnh.

 

Những năm qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong hoạt động du lịch, tạo sự chuyển biến tích cực về môi trường du lịch của tỉnh.


Giữ môi trường du lịch an toàn


Khánh Hòa là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh và cũng là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi là giữ vững ANTT trong mọi tình huống, tạo môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả sự phát triển về du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

 

Là đơn vị chủ trì thực hiện đề án “Đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh”, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện, đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động có các kế hoạch, giải pháp đảm bảo tốt ANTT. Công an tỉnh đã đề xuất Sở Du lịch tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch nhằm xây dựng, phát triển bền vững, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

 

Lực lượng công an đảm bảo an ninh ở điểm du lịch Tháp Bà Ponagar.

Lực lượng công an đảm bảo an ninh ở điểm du lịch Tháp Bà Ponagar.

 

Lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến hoạt động tội phạm (trộm, cướp), tai nạn đối với khách du lịch, nhất là khách nước ngoài; xây dựng mạng khai báo, quản lý tạm trú của người nước ngoài trực tuyến, hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ yêu cầu công tác. Đến nay, đã có hơn 2.000 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đăng ký tài khoản khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng Internet. Thượng tá Trịnh Thị Ngọc Hoa - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh việc tổ chức nhiều lớp tập huấn an ninh du lịch cho các cơ sở kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ khách quốc tế. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.


Chú trọng các địa bàn trọng điểm


Để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Công an tỉnh tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình, giải pháp phòng, chống tội phạm ở các địa bàn dân cư ra đời và phát huy tác dụng, nhất là ở các địa phương trọng điểm về du lịch như: TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm. Điển hình như mô hình camera an ninh đã xuất hiện ở hầu hết các phường trọng điểm của TP. Nha Trang, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo tốt ANTT ở các địa điểm tập trung nhiều khách du lịch.


5 năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã mở 22 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Qua đó, đã triệt phá 2 băng nhóm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, 90 băng nhóm với hơn 650 đối tượng hoạt động có tổ chức với tính chất đơn giản. Việc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm được thực hiện thí điểm qua mạng xã hội, nâng cao khả năng tương tác giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân. Nhờ vậy, hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm có chuyển biến rõ nét. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, phạm pháp hình sự trong 5 năm qua đã giảm 258 vụ. Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ gần 86% số vụ án; phát hiện, xử lý 493 vụ, 769 đối tượng phạm tội về ma túy. Đặc biệt, Công an tỉnh đã chủ động đấu tranh triệt phá nhiều nhóm tội phạm núp dưới danh nghĩa là khách du lịch để thực hiện các hoạt động tội phạm trên địa bàn. Qua đó, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn cho các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.


Bên cạnh đó, 5 năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai hàng trăm phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hơn 400 sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội… của tỉnh và của đất nước. Điều đó đã góp phần tạo ấn tượng đẹp về một đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng bình yên, thân thiện, mến khách.


VĂN NHẤT