06:04, 06/04/2020

Công suất phòng lưu trú tháng 3 chỉ đạt khoảng 9,3%

Theo báo cáo của Sở Du lịch, ước tính trong tháng 3, Khánh Hòa đã đón 47.800 lượt khách du lịch, giảm 90,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế khoảng 28.000 lượt, giảm 90,4%; khách nội địa 19.800 lượt, giảm 90,6%. 
 

Theo báo cáo của Sở Du lịch, ước tính trong tháng 3, Khánh Hòa đã đón 47.800 lượt khách du lịch, giảm 90,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế khoảng 28.000 lượt, giảm 90,4%; khách nội địa 19.800 lượt, giảm 90,6%. 

 

Đường Hùng Vương, TP. Nha Trang trước đây chật khách du lịch thì hiện nay vắng vẻ lạ thường.
Đường Hùng Vương, TP. Nha Trang trước đây chật khách du lịch thì hiện nay vắng vẻ lạ thường.
 
Trong tháng 3, công suất phòng của các cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh chỉ đạt hơn 9,3%, trong đó cơ sở lưu trú 3 - 5 sao khoảng 13%, cơ sở lưu trú 1 - 2 sao khoảng 5%. Số lao động trong lĩnh vực lưu trú bị mất việc hơn 15.000 người (tương đương 30% tổng số lao động trong lĩnh vực lưu trú). 
 
Với việc khách du lịch sút giảm nghiêm trọng, doanh thu du lịch cũng sút giảm chưa từng có. Ước tính tổng doanh thu từ du lịch của Khánh Hòa trong tháng 3 chỉ được khoảng 515,8 tỷ đồng, bằng 15,5% so với cùng kỳ. Với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hoạt động du lịch sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian tới. Nhiều khả năng lượng khách và doanh thu du lịch của Khánh Hòa trong tháng 4 sẽ thấp hơn tháng 3.
 
X.T