10:02, 27/02/2020

Khách du lịch đến Khánh Hòa giảm mạnh trong tháng 2-2020

Theo  báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa đã giảm mạnh. Trong đó, thị trường khách Trung Quốc và Hàn Quốc chịu tác động nặng nề nhất.

 

Theo  báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa đã giảm mạnh. Trong đó, thị trường khách Trung Quốc và Hàn Quốc chịu tác động nặng nề nhất.

 

 Khách du lịch Nga tham quan chùa Long Sơn, Nha Trang
Khách du lịch Nga tham quan chùa Long Sơn, Nha Trang

 

Cụ thể, ước tính trong tháng 2, toàn tỉnh Khánh Hòa đón 130.000 lượt khách lưu trú, bằng 23,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có 70.000 lượt khách quốc tế, bằng 23,5%; 60.000 lượt khách nội địa, bằng 30% so với cùng kỳ năm 2019. Với lượng khách giảm mạnh, công suất phòng lưu trú chỉ đạt khoảng 21,7%. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước được 731,4 tỷ đồng, bằng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

 

Ước tính đến hết tháng 2, Khánh Hòa đã đón 618.621 lượt khách lưu trú, bằng 58% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 368.798 lượt khách quốc tế, bằng 63,2%; 249.823 khách nội địa, bằng 53,1% so với cùng năm 2019. Doanh thu du lịch 2 tháng đầu năm 2020 ước được 3.744,4 tỷ đồng, bằng 59,2% so với cùng kỳ.

 

X.T