10:11, 24/11/2019

Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của Việt Nam

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, 10 tháng năm 2019, Việt Nam đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2018. Hiện nay, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của du lịch Việt Nam (xếp sau Trung Quốc với gần 4,6 triệu lượt khách).

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, 10 tháng năm 2019, Việt Nam đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2018. Hiện nay, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của du lịch Việt Nam (xếp sau Trung Quốc với gần 4,6 triệu lượt khách).

 

Khách du lịch Hàn Quốc đến Cam Ranh bằng máy bay của Bamboo Airways.

Khách du lịch Hàn Quốc đến Cam Ranh bằng máy bay của Bamboo Airways.


Các điểm đến được khách du lịch Hàn Quốc ưa chuộng gồm: Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa… Theo thống kê của Sở Du lịch Khánh Hòa, 9 tháng năm 2019, Khánh Hòa đã đón 170.673 lượt khách du lịch Hàn Quốc, tăng gần 221,5% so với cùng kỳ năm 2018. Hiện nay, khách du lịch Hàn Quốc đến Khánh Hòa có 3 đường bay: Incheon - Cam Ranh, Daegu - Cam Ranh và Busan - Cam Ranh, trong đó đường bay Incheon - Cam Ranh có 7 hãng hàng không đang khai thác.


X.T