11:10, 25/10/2019

Nhiều tiềm năng phát triển du lịch thể thao

Với nhiều bãi biển, cung đường biển đẹp, các vịnh biển trong xanh, lại thêm đường Nha Trang - Đà Lạt "nối biển và hoa", Khánh Hòa có điều kiện để phát triển du lịch thể thao. Theo các chuyên gia du lịch, để tạo thêm sức hút cho du lịch, địa phương cần đẩy mạnh việc tổ chức các sự kiện thể thao kết hợp du lịch…

Với nhiều bãi biển, cung đường biển đẹp, các vịnh biển trong xanh, lại thêm đường Nha Trang - Đà Lạt “nối biển và hoa”, Khánh Hòa có điều kiện để phát triển du lịch thể thao. Theo các chuyên gia du lịch, để tạo thêm sức hút cho du lịch, địa phương cần đẩy mạnh việc tổ chức các sự kiện thể thao kết hợp du lịch…


Du lịch giờ đây không chỉ gói gọn ở khái niệm nghỉ dưỡng hay khám phá. Một xu hướng du lịch mới đang rất được ưa chuộng, đặc biệt với những người ưa thích vận động, đó là du lịch thể thao. Hiện nay, đi du lịch đến một vùng đất mới không chỉ là trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, mà còn kết hợp với khám phá thiên nhiên, gắn liền với các hoạt động leo núi, chạy bộ, đạp xe…

 

Vận động viên tham gia Challenge Viet Nam - Nha Trang 2019.

Vận động viên tham gia Challenge Viet Nam - Nha Trang 2019.


Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng có điều kiện để phát triển du lịch gắn với thể thao. Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2019 - “Nha Trang - Sắc màu của biển”, cuộc thi 3 môn phối hợp Challenge Viet Nam - Nha Trang 2019 được tổ chức vào tháng 7 đã thu hút sự quan tâm của hơn 500 vận động viên trong và ngoài nước. Nhiều hãng thông tấn quốc tế cũng đưa tin về sự kiện này. Trước đó, cuộc đua thuyền buồm Hong Kong - Nha Trang (được tổ chức định kỳ 2 năm/lần từ năm 2004) cũng cho thấy tiềm năng để phát triển các môn thể thao biển của Nha Trang - Khánh Hòa.


Theo các chuyên gia du lịch, Khánh Hòa rất thuận lợi để phát triển du lịch thể thao. Trong đó, có thể kể đến đường Nha Trang - Đà Lạt với đèo Khánh Lê dài 33km rất thích hợp với việc tổ chức đua xe đạp. Sau 4 năm không được tổ chức ở cung đường Nha Trang - Đà Lạt, tháng 4-2019, Giải đua xe đạp tranh cúp HTV đã quay trở lại cung đường này. Đáng nói hơn, cung đường Nha Trang - Đà Lạt không chỉ hấp dẫn các tay đua chuyên nghiệp mà còn thu hút cả những người đam mê đạp xe đường trường. Trên các diễn đàn xe đạp, rất nhiều nhóm đã hẹn nhau đạp xe ở đây… Hay xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) là một điểm bay dù lượn mà các vận động viên rất thích. “Điểm bay ở Khánh Lê (xã Sơn Thái) được đánh giá là một trong những điểm bay dù lượn đẹp ở Việt Nam hiện nay. Nhiều người chơi dù lượn quốc tế cũng đã biết đến điểm bay này. Họ rất mong muốn được đến Khánh Hòa để trải nghiệm bay dù lượn ở Khánh Lê… Chỉ cần có đơn vị đứng ra tổ chức, làm tốt công tác quảng bá, Khánh Hòa sẽ có một sự kiện du lịch thể thao rất hấp dẫn”, ông Nguyễn Ngọc Thành - Chủ tịch Câu lạc bộ Dù lượn Nha Trang cho biết.


Đặc biệt, Khánh Hòa với bờ biển dài, nhiều vịnh biển đẹp rất phù hợp để tổ chức các giải thể thao biển như: Đua thuyền buồm, mô tô nước, chèo thuyền kayak, lướt ván, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển… Cung đường biển Nguyễn Tất Thành - Trần Phú - Phạm Văn Đồng cũng là địa điểm lý tưởng để tổ chức các giải đua xe đạp, chạy bộ. Khánh Hòa cũng có nhiều sân golf rất đẹp, có thể tổ chức các giải golf để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Tại hội thảo Du lịch Khánh Hòa trong chiến lược phát triển điểm đến quốc gia tổ chức tại Nha Trang cuối năm 2018, ông Nicolas Urvois - Quản lý cấp cao của tập đoàn THR (Dubai, UAE) khuyến khích Khánh Hòa nên phát triển thêm các tour du lịch như: Leo núi, đi bộ đường dài, các giải thể thao cộng đồng như chạy bộ… Theo ông Nicolas Urvois, du lịch thể thao không chỉ đơn thuần là tổ chức cho du khách leo núi, vượt thác, chèo thuyền trên sông, chạy bộ mà còn phải tính đến việc thu hút du khách đến theo dõi các sự kiện thể thao.


Tuy có rất nhiều tiềm năng, nhưng đến nay, du lịch thể thao ở Khánh Hòa vẫn chưa được chú trọng khai thác, thiếu định hướng lâu dài. Nên chăng, địa phương quan tâm  khảo sát, quy hoạch những địa điểm, khu vực thích hợp tổ chức các chương trình du lịch thể thao, kêu gọi đầu tư hạ tầng để tổ chức các hoạt động thể thao kết hợp khai thác du lịch. Bên cạnh đó, ngành chức năng có kế hoạch kêu gọi và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các giải thể thao để thu hút khách du lịch; trong quá trình xúc tiến quảng bá du lịch cần nhấn mạnh đến việc trải nghiệm các hoạt động thể thao. “Khách Hàn Quốc rất thích chơi golf, Khánh Hòa có nhiều đường bay từ Hàn Quốc đến, vì vậy trong quá trình xúc tiến nên nhấn mạnh các thế mạnh này. Về lâu dài, Khánh Hòa nên tính đến việc tổ chức các giải golf thường niên để thu hút du khách quốc tế”, ông Kim Dae Hwan - đại diện Công ty Lữ hành Hanjin Travel bày tỏ.


THÀNH NGUYỄN