11:06, 28/06/2019

Triển vọng thị trường khách Thái Lan

Đoàn Famtrip của Hiệp hội Du lịch Thái Lan vừa đến khảo sát du lịch Khánh Hòa để đưa khách từ xứ sở Chùa Vàng đến với Nha Trang - Khánh Hòa. Dự báo trong thời gian tới, khách du lịch Thái Lan đến Khánh Hòa sẽ tăng cao.
 

Đoàn Famtrip của Hiệp hội Du lịch Thái Lan vừa đến khảo sát du lịch Khánh Hòa để đưa khách từ xứ sở Chùa Vàng đến với Nha Trang - Khánh Hòa. Dự báo trong thời gian tới, khách du lịch Thái Lan đến Khánh Hòa sẽ tăng cao.
 
Chưa tương xứng với tiềm năng
 
Theo thống kê của Sở Du lịch, năm 2018, Khánh Hòa chỉ đón 4.178 khách du lịch Thái Lan, bằng 98,5% so với năm 2017. Từ đầu năm 2019 đến nay, với việc hãng hàng không Bangkok Airways và Air Asia khai thác đường bay Bangkok - Cam Ranh, lượng khách du lịch Thái Lan đến Khánh Hòa đã tăng cao. 4 tháng đầu năm 2019, Khánh Hòa đã đón 3.659 khách du lịch Thái Lan, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, lượng khách này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên. 

 

Các doanh nghiệp du lịch Thái Lan tìm hiểu thông tin về sản phẩm du lịch của Khánh Hòa.
Các doanh nghiệp du lịch Thái Lan tìm hiểu thông tin về sản phẩm du lịch của Khánh Hòa.
 
Mới đây, Hiệp hội Du lịch Thái Lan đã có chuyến khảo sát du lịch Nha Trang - Khánh Hòa để tổ chức tour đưa khách từ xứ sở Chùa Vàng đến Nha Trang. Đoàn Famtrip Thái Lan đã tham quan Vinpearl Land, Tháp bà Ponagar, nhà thờ Chánh Tòa, tắm bùn và một số điểm mua sắm ở thành phố biển… Chuyến đi lần này của đoàn Famtrip Thái Lan được xem là chìa khóa để mở rộng thị trường khách Thái Lan trong thời gian tới. “5 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã đón 215.700 khách du lịch Thái Lan, tăng 47,5% so với cùng kỳ năm 2018. Lượng khách Thái Lan đến Khánh Hòa tăng trưởng tốt nhưng vẫn còn khá khiêm tốn trong cơ cấu khách quốc tế của Khánh Hòa. Chúng tôi hy vọng sau chuyến famtrip lần này, các doanh nghiệp lữ hành Thái Lan sẽ đưa nhiều khách hơn đến Khánh Hòa”, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa bày tỏ.
 
Người Thái quan tâm đến du lịch Nha Trang
 
Tại Gala Dinner “Gặp gỡ Nha Trang 2019” được tổ chức tối 25-6, Hiệp hội Du lịch Thái Lan cùng hơn 40 doanh nghiệp lữ hành đã trao đổi với đại diện của hơn 60 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, lữ hành, vui chơi giải trí của Khánh Hòa về phương thức hợp tác, tăng cường khai thác lượng khách của mỗi bên. Phát biểu tại chương trình, ông Thanapol Cheewarattanaporn - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Lan đánh giá rất cao sản phẩm du lịch của Khánh Hòa, cũng như tiềm năng hợp tác trong việc đưa khách Thái Lan đến với Khánh Hòa. “Từ lâu, khách du lịch Thái đã biết đến Nha Trang. Tuy nhiên, do hạn chế về đường bay nên lượng khách Thái Lan đến Khánh Hòa chưa nhiều. Hiện nay, các hãng hàng không đã khai thác đường bay thẳng Bangkok - Cam Ranh nên lượng khách Thái Lan đến Khánh Hòa tăng khá nhanh.  Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa để đưa khách Thái Lan đến Khánh Hòa và ngược lại”, ông Thanapol Cheewarattanaporn nói.
 
Trao đổi bên lề hội nghị, đại diện các công ty lữ hành Thái Lan đều đánh giá Khánh Hòa có bãi biển rất đẹp, nhiều khách sạn nghỉ dưỡng rất sang trọng, ẩm thực đa dạng và phong phú… Sản phẩm du lịch của xứ Trầm Hương phù hợp với khách Thái Lan. Với việc có đường bay thẳng, thời gian tới, khách Thái Lan đến Nha Trang sẽ còn tăng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia du lịch Thái Lan, để thu hút du khách, Khánh Hòa cần cải thiện hơn về giao thông, vệ sinh môi trường, cung cách phục vụ của nhân viên ở các khu du lịch. “Tôi thấy nhân viên ở các khu du lịch ít cười quá”, ông Chaiyaporn Supanimitwisetkul - Tổng Giám đốc Công ty First World Tour đánh giá. 
 
Đề cập đến vấn đề này, ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú - Chi hội trưởng Chi hội lữ hành (Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa) nhìn nhận, những năm gần đây, Khánh Hòa đã không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Nha Trang ngày càng có thêm nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí, biểu diễn văn hóa nghệ thuật… để phục vụ du khách. “Sản phẩm du lịch của Khánh Hòa đủ hấp dẫn đối với du khách Thái Lan, tuy nhiên cần có thêm nhiều hãng hàng không mở đường bay thẳng kết nối Khánh Hòa với các trung tâm du lịch lớn của Thái Lan. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đẩy mạnh hơn nữa việc xúc tiến, quảng bá du lịch ở Thái Lan. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ liên kết để tổ chức các chuyến đi xúc tiến theo lời mời của Hiệp hội Du lịch Thái Lan”, ông Đức chia sẻ.
 
XUÂN THÀNH