03:05, 09/05/2019

Hội nghị Tổng Giám đốc Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Việt Nam lần thứ 2

Chiều 9-5, tại TP. Nha Trang đã diễn ra Hội nghị Tổng Giám đốc Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Việt Nam lần thứ 2 năm 2019 (GM Meeting 2019).

Chiều 9-5, tại TP. Nha Trang đã diễn ra Hội nghị Tổng Giám đốc Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng Việt Nam lần thứ 2 năm 2019 (GM Meeting 2019). Hội nghị do Hiệp hội khách sạn Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Giải pháp Khách sạn Việt, Công ty Cổ phần Khatoco – Liberty (trực thuộc Tổng Công ty Khánh Việt) phối hợp tổ chức nhằm chào mừng Festival Biển Nha Trang 2019 và Năm Du lịch quốc gia 2019.

 

Dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam;  bà Đỗ Thị Hồng Xoan – Chủ tịch hiệp hội khách sạn Việt Nam, lãnh đạo Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa  cùng hơn 400 đại biểu là các tổng giám đốc, chủ đầu tư các khách sạn và  khu nghỉ dưỡng trên toàn quốc. Phát biểu tại hội nghị, bà Đỗ Thị Hồng Xoan nhấn mạnh du lịch Việt Nam đang phát triển rất nhanh cả về cơ sở hạ tầng cũng như sản phẩm du lịch. Ngành du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp lớn vào GDP của cả nước. Năm 2018, du lịch Việt Nam đã đón 15,6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa; doanh thu du lịch đạt hơn 620.000 tỷ đồng. Năm 2019, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách nội địa; doanh thu du lịch đạt 700.000 tỷ đồng. Theo bà Xoan, hội nghị là cơ hội để ngành khách sạn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý cũng như những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay.

 
Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ngày càng nhiều
Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ngày càng nhiều

 

Hội nghị tập trung thảo luận những chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới với sự tham dự của nhiều diễn giả hàng đầu trong ngành du lịch. Tại hội nghị, các diễn giả đã trình bày một số tham luận như: Tổng quan về tình hình phát triển du lịch Việt Nam và thị trường Nha Trang - Khánh Hòa, Cách mạng công nghệ 4.0 và tương lai của ngành công nghiệp khách sạn.

 

Hội nghị đã dành một phần lớn thời gian cho hương trình tọa đàm với chủ đề: Triển vọng phát triển ngành du lịch Việt Nam – Cơ hội và Thách thức, Khách sạn truyền thống và những mô hình mới - Tương lai thuộc về ai?… Bên cạnh đó, các Tổng giám đốc khách sạn và khu nghỉ dưỡng cũng tập trung thảo luận vấn đề đề “nóng của ngành du lịch như: cạnh tranh giá phòng lưu trú, việc chia sẻ thông tin du lịch, liên kết phát triển vùng du lịch…

 

Ông Lương Thanh Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp khách sạn Việt - Phó ban Tổ chức GM Meeting 2019 cho biết, hội nghị sẽ là sự kiện tiền đề hướng đến mục tiêu thành lập một tổ chức kết nối các nhà quản lý trong ngành khách sạn và nghỉ dưỡng Việt Nam. Tổ chức này sẽ giúp tăng cường kết nối, đào tạo, nâng chất lượng đội ngũ Tổng quản lý và Tổng giám đốc người Việt trong ngành khách sạn – nghỉ dưỡng lên một tầm cao mới, nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành du lịch.

 

Ngoài chương trình hội thảo, GM Meeting 2019 còn công diễn chương trình nghệ thuật Vietnam Heritage với chủ đề “Cội nguồn và hôm nay”. Vietnam Heritage sẽ kể câu chuyện Việt Nam từ tương lai về quá khứ và ngược lại thông qua hình ảnh sống động và các tiết mục đặc sắc, để khán giả khám phá những di sản văn hóa, điểm đến và ẩm thực xuyên suốt các chặng đường trải dài của đất nước.

 

 X.T