10:03, 07/03/2019

Chương trình Năm Du lịch quốc gia và Festival Biển 2019: Cần sớm chốt lại quy mô các sự kiện

Chiều 7-3, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các vị trong Thường trực UBND tỉnh họp nghe báo cáo việc chuẩn bị chương trình Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển  2019.

 

Chiều 7-3, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các vị trong Thường trực UBND tỉnh họp nghe báo cáo việc chuẩn bị chương trình Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển  2019.


Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, ông Lê Đức Vinh chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cần làm việc với các đơn vị đăng ký chương trình, khẩn trương chốt lại các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển 2019. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao sớm trình kịch bản khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019 - Festival Biển 2019, chốt lại chương trình Festival Biển 2019; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh làm việc lại với Đài Truyền hình Việt Nam để chốt lại các chương trình mà đài dự kiến tổ chức ở Nha Trang; các ngành khẩn trương chuẩn bị những hoạt động cho Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển 2019; tăng cường công tác tuyên truyền cho các hoạt động thuộc 2 sự kiện trên.


Trong Năm Du lịch Quốc gia 2019, ngoài Festival Biển 2019, tại Khánh Hòa còn có nhiều hoạt động nổi bật như: hội nghị lần thứ 3 về phát triển khu vực Duyên hải miền Trung; liên hoan du lịch biển “Symphony of the Sea”; cuộc thi ba môn thể thao phối hợp “Challenge Vietnam 2019”…


Theo kế hoạch, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp báo giới thiệu Festival Biển 2019 tại Hà Nội vào cuối tháng 3. Đến thời điểm này, một số doanh nghiệp đã tài trợ cho Festival Biển 2019 2,2 tỷ đồng, ngoài ra còn có 5 đơn vị liên hệ với Sở Văn hóa và Thể thao cam kết tài trợ tổng số tiền 6,5 tỷ đồng. 


X.T