12:02, 26/02/2019

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng, ổn định giá dịch vụ lưu trú

Sáng 26-2, Chi hội khách sạn (Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa) tổ chức Hội nghị thảo luận các vấn đề về giá dịch vụ lưu trú và đề xuất giải pháp. Hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu là các chủ đầu tư cơ sở lưu trú, Tổng quản lý các cơ sở lưu trú…

 

Sáng 26-2, Chi hội khách sạn (Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa) tổ chức Hội nghị thảo luận các vấn đề về giá dịch vụ lưu trú và đề xuất giải pháp. Hội nghị thu hút hơn 100 đại biểu là các chủ đầu tư cơ sở lưu trú, Tổng quản lý các cơ sở lưu trú…

 

Lượng phòng tăng cao đã khiến các khách sạn rơi vào cuộc cạnh tranh khắc nghiệt về giá
Lượng phòng tăng cao đã khiến các khách sạn rơi vào cuộc cạnh tranh khắc nghiệt về giá

 

Theo Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cho biết, lượng phòng lưu trú của Khánh Hòa hiện nay khoảng 39.400 phòng, năm 2019 dự kiến tăng thêm 10.000 phòng. Năm qua, lượng khách tăng 16,7% nhưng lượng phòng tăng đến 30%. Bên cạnh đó, du lịch Khánh Hòa gặp phải sự cạnh tranh của các tỉnh lân cận. Chính vì vậy, công suất phòng và giá phòng lưu trú đã giảm rất sâu. 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để giữ giá phòng và nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú: tăng cường xúc tiến quảng bá và đầu tư các dịch vụ vui chơi giải trí để thu hút thêm khách và để khách quay trở lại;  tăng cường thanh, kiểm tra việc bán phá giá; đề nghị các khách sạn đăng ký chất lượng và giá bán tối thiểu… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị ngành du lịch cần có ý kiến với UBND tỉnh sớm giải quyết các vấn đề như tình trạng kẹt xe, giá dịch vụ ăn uống, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường…

 

                                                                                                                                                             X.T