02:06, 09/06/2013

Tìm phương án liên kết sản phẩm du lịch mang thương hiệu đặc trưng của vùng

Sáng 9-6, tại khách sạn Havana Nha Trang, Ban điều phối vùng duyên hải miền Trung tổ chức hội thảo “Phát triển sản phẩm du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung”.

Sáng 9-6, tại khách sạn Havana Nha Trang, Ban điều phối vùng duyên hải miền Trung tổ chức hội thảo “Phát triển sản phẩm du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung”. Đến dự có ông Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng ban điều phối vùng duyên hải miền Trung; ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; cùng lãnh đạo 9 tỉnh duyên hải miền Trung (từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận); đại diện các hiệp hội du lịch; các trung tâm xúc tiến du lịch; các doanh nghiệp du lịch…

 

Ký kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch vùng duyên hải miền Trung.


Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá tiềm năng, thế mạnh về du lịch của 9 tỉnh duyên hải miền Trung. Đây có thể xem là khu vực có nhiều điều kiện để thúc phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng như: du lịch nghỉ dưỡng tham quan biển, đảo; du lịch văn hóa gắn với bề dày di sản văn hóa, di tích lịch sử độc đáo…


Tuy nhiên, thực tế lâu nay giữa các tỉnh trong vùng đang mạnh ai nấy làm, chưa có sự phối hợp, liên kết, hợp tác nên sản phẩm du lịch ở trong vùng vẫn còn mang tính manh mún, chưa tạo ra được một sản phẩm mang tính đặc trưng của toàn vùng. Bên cạnh đó còn có những khó khăn về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, về nguồn nhân lực cho ngành du lịch…

Ban tổ chức giới thiệu sách quảng bá 100 sản phẩm du lịch của duyên hải miền Trung.


Buổi hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp thiết thực để giúp những người làm du lịch trong vùng có thể tìm cho mình một hướng đi thích hợp.


Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng: Thông qua trao đổi, thảo luận, hội thảo đã tập trung thống nhất các nội dung: về phía lãnh đạo các tỉnh duyên hải miền Trung đều nhận thức sâu sắc tiềm năng, lợi thế của du lịch miền Trung trong xu thế phát triển du lịch chung của cả vùng; mục tiêu liên kết sản phẩm du lịch nhằm khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của du lịch trong vùng góp phần tạo diện mạo mới và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng; thống nhất một số nội dung để thực hiện liên kết phát triển sản phẩm du lịch vùng như: liên kết hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông với tuyến đường ven biển phục vụ du lịch; rà soát lại quy hoạch ngành du lịch của các địa phương trong vùng đồng thời kiểm tra thu hồi các dự án du lịch chậm triển khai; nỗ lực xúc tiến quảng bá các điểm đến, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù mang thương hiệu du lịch toàn vùng; thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp du lịch với các cơ quan quản lí, lãnh đạo các địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cũng như đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch vùng. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và kết nối các tour, tuyến, khu du lịch; phối hợp với các cơ sở đạo tạo để đạo tạo nhân lực ngành du lịch trong vùng có năng lực…

Quang cảnh hội thảo.

 

Ông Trần Sơn Hải tặng bằng khen cho các đơn vị tài trợ buổi hội thảo.


Đối với Ban điều phối vùng duyên hải miền Trung sẽ tăng cường công tác quảng bá, tạo mối liên kết các sản phẩm du lịch giữa các địa phương trong vùng để hình thành nên một thương hiệu du lịch đặc trưng của vùng.


Tại hội thảo, đại diện một số doanh nghiệp du lịch, các hãng lữ hành, doanh nghiệp vận tải đã ký kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch vùng duyên hải miền Trung.


Ban tổ chức cũng chính thức giới thiệu sách quảng bá 100 sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung.


N.Tâm