11:02, 06/02/2014

Màu sắc trang phục may mắn cho năm mới

Màu đỏ tượng trưng cho lửa, tình yêu, sự sôi nổi, nhiệt huyết và tất cả những gì tưng bừng, sống động nhất. Chính bởi vậy trong những ngày đầu năm, chúng ta thường mặc màu đỏ như một cách để cầu mong niềm vui và điềm lành sẽ ngập tràn trong suốt những ngày còn lại.

 

Màu đỏ tượng trưng cho lửa, tình yêu, sự sôi nổi, nhiệt huyết và tất cả những gì tưng bừng, sống động nhất. Chính bởi vậy trong những ngày đầu năm, chúng ta thường mặc màu đỏ như một cách để cầu mong niềm vui và điềm lành sẽ ngập tràn trong suốt những ngày còn lại.

Nhiều người thường nghĩ màu đỏ thường khó mặc. Tuy nhiên cũng như bao màu sắc khác, nó có rất nhiều sắc độ phù hợp với nhiều nước da và tông da khác nhau.

1. Màu đỏ tông trầm sang trọng

Những màu đỏ trầm không quá rực rỡ nhưng đằm thắm và rất sang này phù hợp với người có tông da từ trung bình tới sáng. Người có màu da vàng, tối có thể chọn màu đỏ trầm pha nâu hoặc đỏ bầm.

Gam màu đỏ pha với hồng cũng rất hợp với mùa xuân mà không quá chói lọi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.

2. Tông đỏ tươi sáng nổi bật

Nếu bạn là một cô gái trẻ trung, sôi nổi và không ngại tỏa sáng giữa đám đông thì những bộ cánh màu đỏ tươi là những món trang phục không thể phù hợp hơn với bạn.

Điều kiện cần và đủ để diện trang phục mang màu sắc sinh động này đó là bạn cần phải sở hữu làn da trắng sáng. Chỉ có nước da tuyệt đẹp mới có thể tự tin nổi bật cùng màu sắc chói lọi này mà không sợ gây ra sự phản cảm, kệch cỡm.

3. Trang phục màu đỏ in họa tiết

Bạn có thể điểm tô cho trang phục của mình những đường kẻ hay họa tiết in xinh xắn để vẻ ngoài của mình không bị nhàm chán.

Bản thân màu đỏ đã vẫn bắt mắt dù nó thuộc bất cứ tông, sắc độ nào. Do đó, bạn không nên sử dụng các chi tiết quá nổi trội hoặc màu quá tương phản trên nền trang phục đỏ.

4. Năng động, tinh nghịch cùng màu đỏ

Sự vui tươi của màu đỏ cũng phù hợp với phong cách trẻ trung, khỏe khoắn một cách kỳ lạ. Trong những ngày đầu năm, vì phải đi chơi và đi chúc Tết nhiều nơi, bạn có thể thử thay đổi gu ăn mặc của mình một chút, tạm để lại những món đồ điệu đà cùng giày cao gót để diện trang phục tươi trẻ, gọn gàng cùng giày đế thấp năng động.

Theo (suckhoedoisong)