09:11, 22/11/2019

Đậu phụ non om ngô bao tử và cồi sò điệp

Đậu phụ tươi vừa mềm vừa thanh mát cùng với ngô bao tử và cồi sò điệp ngọt giòn vừa miệng, ăn cùng cơm thì tuyệt.

Đậu phụ tươi vừa mềm vừa thanh mát cùng với ngô bao tử và cồi sò điệp ngọt giòn vừa miệng, ăn cùng cơm thì tuyệt.

 



Nguyên liệu:

- 1 hộp đậu phụ non 300g


- 150g ngô bao tử


- 100g đậu Hà Lan


- Nửa củ hành tây


- 200g cồi sò điệp, gừng, rượu trắng


- Muối, đường, dầu hào, hành khô


- 1 thìa nhỏ tương ớt Hàn, có thể dùng tương ớt chua ngọt, hoặc ketchup


- Hành lá, rau mùi.

Cách làm:

  - Đậu phụ non rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.
 

- Cồi sò điệp rửa sạch, rưới vào cồi sò điệp một ít rượu trắng, và gừng thái nhỏ, để khoảng 15 phút sau đó rửa lại cho thật sạch, để ráo.


- Đậu Hà Lan, ngô bao tử rửa sạch, ngô bao tử cắt làm đôi.

- Hành tây bóc bỏ vỏ khô, thái lát mỏng.

- Đun nóng một ít dầu ăn ở chảo, phi hành thơm, cho cồi sò điệp vào xào khoảng 3 phút, đổ ra bát để riêng.

- Dùng chảo đó, rưới thêm một ít dầu ăn, cho đậu và ngô vào xào chín.
   
- Cho đậu phụ non, tương ớt vào, đậy kín nắp để đậu phụ ra nước, nêm gia vị cho vừa ăn. Nếu cạn nước bạn có thể châm vào nồi một ít nước sôi nóng.

- Vì đậu phụ non rất mềm, nên bạn không dùng đũa đảo mà chỉ cầm tay cầm của chảo, lắc đều, đun lửa nhỏ, đun khoảng 20 phút, nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

- Cho hành tây và cồi sò điệp vào đun cùng, đun lửa nhỏ tầm 3-5 phút, tắt bếp, thêm hành lá, rau mùi thái nhỏ vào. Múc ra đĩa dùng làm món mặn ăn với cơm.

P.V (St)