10:06, 22/06/2020

Tạm giữ 28 đồng hồ có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu được bảo hộ

Chiều 22-6, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an thành phố Nha Trang tiến hành kiểm tra 2 cửa hàng bán đồng hồ trên đường Phan Bội Châu và đường Thống Nhất (thành phố Nha Trang).

Chiều 22-6, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an TP. Nha Trang tiến hành kiểm tra 2 cửa hàng bán đồng hồ trên đường Phan Bội Châu và đường Thống Nhất (TP. Nha Trang).

 

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cửa hàng  ở đường Phan Bội Châu (TP. Nha Trang).

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cửa hàng ở đường Phan Bội Châu (TP. Nha Trang).


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cửa hàng đang bày bán một số đồng hồ đeo tay có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ đã được bảo hộ tại Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 28 đồng hồ đeo tay để tiến hành xác minh và xử lý theo quy định.


Hiện nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh triển khai kế hoạch đấu tranh chống hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với các hoạt động như: Vận động, tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật kết hợp ký cam kết không vi phạm; kiểm tra, xử lý, ngăn chặn triệt để tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đấu tranh với tình trạng tái phạm tại các khu vực, tụ điểm, địa bàn nổi cộm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp, làm lành mạnh môi trường đầu tư, kinh doanh, du lịch.


H.DUNG