05:03, 31/03/2020

Nha Trang: Các siêu thị vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo hàng hóa

Chiều 31-3, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16 về phòng chống Covid-19, trong đó có yêu cầu cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1-4, nhiều người dân Nha Trang đã đến các siêu thị để mua hàng hóa tích trữ.
 

 

Chiều 31-3, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16 về phòng chống Covid-19, trong đó có yêu cầu cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1-4, nhiều người dân Nha Trang đã đến các siêu thị để mua hàng hóa tích trữ.
 
 
Ông Võ Đình Dũng - Giám đốc Siêu thị Co.opmart Nha Trang cho biết, từ đầu giờ chiều, lượng khách hàng đến mua sắm đông hơn trước do lời đồn từ ngay mai siêu thị đóng cửa. Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định, trong thời gian cách ly toàn xã hội, siêu thị vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo về hàng hóa. Ngày 1-4, siêu thị sẽ nhập các mặt hàng tươi sống như thịt heo, thịt bò, cá, rau củ tăng 10 lần so với ngày thường. Đối với các loại hàng khô như mì tôm, gạo… sẽ được tăng cường từ tổng kho TP. Hồ Chí Minh trong ngày mai.

 

Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.opmart Nha Trang chiều 31-3.
Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.opmart Nha Trang chiều 31-3.
 
 
Đại diện Siêu thị Big C Nha Trang cũng cho biết, chiều 31-3, lượng khách hàng đến siêu thị tăng 20% so với ngày thường sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, tất cả các mặt hàng tại siêu thị vẫn đảm bảo về số lượng, giá cả. Lượng hàng hóa tồn kho của siêu thị còn rất nhiều.

 

Nhân viên siêu thị bổ sung thêm hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Nhân viên siêu thị bổ sung thêm hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Các siêu thị như: Co.opmart, Lotte Mart, Big C… cũng phát thông báo trên hệ thống loa khẳng định vẫn hoạt động trong thời gian cách ly xã hội; đồng thời khuyến cáo người dân nên mua sắm hàng hóa đủ dùng, hạn chế ra ngoài và mua sắm qua hình thức online, điện thoại. Các siêu thị sẽ giao hàng miễn phí trong bán kính 10km. 

 
 
H.DUNG