05:01, 27/01/2018

Trải nghiệm với bán hàng online

Thay vì thời gian rỗi đi cà phê tán gẫu, hay lướt web giải trí, không ít bạn trẻ năng động ngày nay đã chọn bán hàng online như một cách để trải nghiệm, khởi nghiệp, kiếm thêm thu nhập, bận rộn và vui… 
 

Thay vì thời gian rỗi đi cà phê tán gẫu, hay lướt web giải trí, không ít bạn trẻ năng động ngày nay đã chọn bán hàng online như một cách để trải nghiệm, khởi nghiệp, kiếm thêm thu nhập, bận rộn và vui… 
 
Nhiều người cùng online
 
Vòng mấy lượt quanh Thành cổ Diên Khánh, tôi mới tìm ra được nhà Thêu - chủ nhân của facebook theudoan. Những món hàng cô bán là đặc sản, thực phẩm sạch vùng quê Hà Tĩnh, Nghệ An hay hàng cô tự làm như: măng giang rừng Quỳ Châu, miến dong riềng đỏ đỉnh Phuxailaileng, hạt dẻ rừng, cam Xã Đoài lòng vàng, giò me Nam Đàn, bánh gai Dốc Dừa, nấm bào ngư sạch, thịt heo gác bếp, bưởi Diễn, rượu nếp tự nấu… Tất cả theo phương châm mùa nào quả đó… 

 

Một cơ sở chuyên bán hàng online.
Một cơ sở chuyên bán hàng online.
 
Thêu kể, cô quê Hà Tĩnh, là giáo viên dạy Địa lý tại một trường cấp 3 ở huyện Diên Khánh. Cách đây 2 năm, cô có ý tưởng bán các loại thực phẩm sạch ở quê cho người tiêu dùng bằng cách quảng cáo qua facebook cá nhân. Ban đầu cô chỉ bán cho người thân, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè, đến nay đã mở rộng khách hàng ra toàn huyện và TP. Nha Trang, ai đặt gì bán nấy. Hiện nay, cô đã có một lượng khách hàng ổn định, kiếm thêm thu nhập trên dưới 10 triệu đồng mỗi tháng. “Bán hàng online, em có nhiều trải nghiệm rất thú vị. Nghề cho em hiểu biết thêm về nét đặc sắc của các vùng miền qua những chuyến đi thực tế tìm hiểu nguồn hàng. Rồi nghề cho em kinh nghiệm sống. Ban đầu có khách chưa tin thì em biếu hàng mẫu, khi có uy tín thì chỉ cần đăng lên facebook là chạy được hàng”, Thêu nói.
 
Nguyễn Thanh Nga - sinh viên năm 3 ngành Kinh tế nông nghiệp, Trường Đại học Nha Trang cho biết, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, ngoài việc học thật tốt, cô đã bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, tránh lệ thuộc vào bố mẹ. Những năm gần đây, bất động sản Nha Trang đang nóng, cô đã tìm hiểu thông tin nhà đất, lập facebook, làm cộng tác viên bán đất cho các sàn giao dịch bất động sản. “Nếu có khách hàng, mỗi khi tan lớp là em dẫn họ đi xem. Mỗi lần giao dịch thành công, em kiếm thêm từ 2 đến 5 triệu đồng, có đợt may mắn được 5 - 10 triệu đồng. Em học kinh tế, dự định khi ra trường em sẽ bán thêm một mặt hàng gì đó. Công việc này là bước tập dượt đầu tiên để sau này em ra đời đỡ bỡ ngỡ”. 
 
Một chủ facebook trẻ khác chuyên bán hàng hải sản tươi sống Nha Trang đi các tỉnh chia sẻ: “Em làm việc Nhà nước theo giờ hành chính và bán thêm hàng hải sản Nha Trang trên online. 4 - 5 giờ sáng, em đã có mặt ở cảng cá Vĩnh Trường để chọn hàng hải sản tươi sạch các loại, về nhà là cho thẳng vào tủ cấp đông. Trưa về, em lấy ra đóng theo đơn hàng và chở hàng ra bến xe gửi đi. Buổi tối, em trực facebook trả lời khách hàng. Lương của em khởi điểm có 3 triệu đồng nên thiếu trước hụt sau, công việc bán hàng online tuy vất vả nhưng kiếm được hơn 10 triệu đồng/tháng”… 
 
Bận mà vui
 
Bán hàng online đang trở thành một phong trào phát triển mạnh mẽ trên mạng xã hội. Các chủ facebook liên tục đăng chào hàng trên facebook của người khác. Không chỉ riêng thực phẩm sạch, các bạn trẻ đã chọn nhiều loại hàng khác nhau để khởi nghiệp online như: thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm ngoại nhập, hải sản tươi sống, đặc sản vùng miền, các loại sản phẩm khéo tay hay làm tại nhà an toàn và ngon, lạ, độc đáo… 
 
Khi được hỏi, những bạn trẻ bán hàng online đều có câu trả lời chung là luôn bận rộn, nhưng thu nhập khá ổn. Họ có thể là sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, ra trường chưa có việc làm, là công chức nhà nước tranh thủ thời gian ngoài giờ làm thêm. Bán thêm hàng qua mạng thì hầu như quỹ thời gian rảnh bị ngốn hết, cuộc sống luôn tất bật, hết lướt facebook nhận đơn hàng lại chạy ngoài đường giao hàng như con thoi, kể cả ngày nghỉ. Bù lại, công việc này đã đem lại cho lớp người trẻ sự năng động, kỹ năng sống tốt và cả những trải nghiệm thú vị…
 
Mùa Tết, thị trường online càng trở nên sôi động khi các facebooker liên tục tung ra đủ loại mặt hàng chào bán. Các dòng sản phẩm được nhiều khách hàng săn lùng  nhiều nhất là: mặt hàng thời trang, thực phẩm sạch ngày Tết, đặc sản vùng miền, cây cảnh và các đồ dùng trang trí… Đặc biệt, xu hướng tiêu dùng online hiện nay đang hướng đến các dòng thực phẩm handmade, an toàn và chất lượng ngày Tết như: các loại giò chả tự làm, bò một nắng, thịt trâu khô, mứt trái cây, trái cây tươi các vùng quê, rau củ quả muối chua… Tuy nhiên, do là hàng kinh doanh online, hàng tự làm nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao đến từ 2 phía. Lợi dụng không gian ảo, nhiều người kinh doanh không chân chính đã tung lên mạng các sản phẩm tồn kho, hàng lỗi, hàng kém chất lượng, hàng giả theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”… để trục lợi nên đã có khách hàng mua phải hàng dởm, nhưng khi gọi lại thì chủ nhân đã tắt điện thoại. Vì vậy, người mua cần phải biết cách chọn những địa chỉ facebook, trang web có uy tín, quen biết… để mua. Các chủ facebook cũng chịu nhiều áp lực rủi ro không kém khi bị khách hàng từ chối đơn hàng, phải xả thanh lý, hoặc bị người xấu săn lùng hình ảnh, số điện thoại, địa chỉ khách hàng để giả danh cướp khách, bán hàng nhái, phá giá…
 
Bán hàng online dễ nhưng không phải ai cũng thành công bởi đòi hỏi khắt khe của người mua, nhiều rủi ro, luôn là môi trường thử thách khá khắc nghiệt cho các bạn trẻ. Đó là chưa kể phải đóng thuế theo quy định. Tuy nhiên, nếu bán hàng có tâm, chịu khó, biết nuôi dưỡng thương hiệu, gầy dựng được nguồn dữ liệu thông tin cho sản phẩm… thì sẽ tạo bước đệm đầu tiên để khởi nghiệp, đi đến thành công.
 
LƯU KHÁNH