05:05, 02/05/2017

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Sức mua tại siêu thị tăng cao

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày và trùng vào dịp cuối tuần nên nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân tại các siêu thị trên địa bàn TP. Nha Trang tăng cao. 

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày và trùng vào dịp cuối tuần nên nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân tại các siêu thị trên địa bàn TP. Nha Trang tăng cao. Theo Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Siêu thị Lotte Mart Nha Trang, trong những ngày nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày siêu thị đón khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm. Doanh thu của siêu thị tăng 140% so với ngày thường. Đại diện Siêu thị Co.opmart Nha Trang cũng cho biết, khoảng 4.000 lượt khách/ngày đã đến siêu thị tham quan mua sắm trong dịp nghỉ lễ, sức mua tăng gấp 3 lần so với ngày thường. So với dịp 30-4 và 1-5 năm ngoái, doanh thu bán hàng của siêu thị này trong dịp lễ vừa qua tăng 20%. 
 
Đối với các chợ truyền thống, người dân, khách du lịch đến mua sắm cũng khá đông, đặc biệt là các chợ hạng 1 như chợ Đầm, chợ Xóm Mới, chợ Phước Thái. Một số chợ hạng 3 như chợ Phương Sơn, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Ngọc Hiệp… lại khá vắng khách.     
 
Theo ghi nhận của phóng viên, các mặt hàng thực phẩm, rau xanh rất phong phú và đa dạng; giá cả tương đối ổn định. Một số mặt hàng hải sản tươi sống có tăng giá nhẹ so với ngày thường từ 5% đến 10%, riêng mặt hàng thịt heo có xu hướng giảm khoảng 10.000 đồng/kg.
 
H.DUNG