08:05, 26/05/2020

Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố Nha Trang lần thứ IX

Ngày 26-5, Đảng bộ Quân sự thành phố Nha Trang tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 26-5, Đảng bộ Quân sự TP. Nha Trang tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự TP. Nha Trang đã  lãnh đạo triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ VIII, hoàn thành và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ năm 2015 đến 2019, Đảng bộ Quân sự thành phố luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% chi bộ trực thuộc, trên 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Đại hội đã tập trung thảo luận làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đại hội cũng đã tích cực đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 vị và bầu đoàn đại biểu (4 người) dự Đại hội Đảng bộ TP. Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


. Trong 2 ngày 25 và 26-5, Đảng bộ Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Lữ đoàn 101 đã lãnh đạo đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đề ra. Nổi bật là lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; diễn tập, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo tập trung xây dựng Lữ đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị “Chính quy mạnh, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, tinh nhuệ, thiện chiến”, đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu…


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 vị.


THẾ ANH - Nam Anh