10:01, 06/01/2020

Năm 2020: Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp

Ngày 6-1, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự hội nghị có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Ngày 6-1, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự hội nghị có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân và đồng chí Nguyễn Đắc Tài chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trong Công an tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Nguyễn Đắc Tài chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trong Công an tỉnh.


Năm 2019, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng”. Bên cạnh đó, đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo tốt an ninh trật tự. Trong năm, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 627/721 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 86,9%, tăng 2,15% so với năm 2018. Trong đó, điều tra làm rõ 115/126 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 91,2%.


Năm 2020, Công an tỉnh sẽ tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn an ninh thời gian trước, trong và sau kỳ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động của Hội nghị cấp cao ASEAN. Phấn đấu làm giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 75% trở lên, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; làm giảm số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí…


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của lực lượng Công an nhân dân. Vì vậy, Công an tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, đảm bảo an ninh trật tự cũng như xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.


Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.


Lan Phương