10:09, 28/09/2022

Kỳ 1: Những mô hình thiết thực

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20, ngày 20-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về "xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở TP. Nha Trang nỗ lực chăm lo cho người dân với nhiều cách làm hay, hiệu quả, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20, ngày 20-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở TP. Nha Trang nỗ lực chăm lo cho người dân với nhiều cách làm hay, hiệu quả, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19.


Kỳ 1: Những mô hình thiết thực


Những năm qua, một số xã, phường, đoàn thể của TP. Nha Trang đã có những mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả nhằm bảo vệ môi trường, tạo không gian sống xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân.

 

Mô hình thu gom rác “Ngôi nhà nhỏ - Triệu trái tim” ở phường Phước Tân.

Mô hình thu gom rác “Ngôi nhà nhỏ - Triệu trái tim” ở phường Phước Tân.


 Giữ cho biển sạch đẹp


Gần 5 giờ sáng, bãi biển trước lăng Ông Nam Hải thuộc thôn Văn Đăng 2 (xã Vĩnh Lương) đã tập trung vài chục người lớn, trẻ em. Tất cả cùng tỏa ra lượm rác, bỏ vào bao, tập kết vào một góc để công nhân môi trường đô thị chuyển đi. Chỉ chừng 30 phút, bãi biển đã sạch sẽ, mọi người vui vẻ xuống tắm biển. Hoạt động này đã diễn ra hàng ngày suốt 2 năm qua. Người lượm rác chính là dân địa phương đi tắm biển buổi sáng.  


Bà Đỗ Thị Tuyết Mai - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Văn Đăng 2 cho biết, sáng kiến vận động người dân đi tắm biển kết hợp nhặt rác của Ban công tác Mặt trận thôn không chỉ giữ gìn bờ biển sạch đẹp, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Theo bà Chu Thị Phương Nga - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lương, ban đầu, mô hình chỉ có 2 người, sau tăng lên 15-20 người, mỗi ngày nhặt 50-100kg rác trên 200m bờ biển; ngày lễ, Tết, dịp kỷ niệm, có thể phối hợp nhặt rác suốt 2km bờ biển. Đến nay, người dân ở thôn không còn xả rác xuống biển; số rác lượm hàng ngày là bị sóng đánh tấp vào.


Gom phế liệu gây quỹ giúp người khó khăn


Chiều thứ Sáu, tại trụ sở UBND phường Phước Tân, hơn chục người mang theo vỏ lon, giấy, bìa…, bỏ vào khoang chứa có tên gọi “Ngôi nhà nhỏ - Triệu trái tim”, đặt cạnh trụ sở UBND phường, chờ người gom phế liệu tới. Kết quả thu gom của 15 tổ dân phố được hơn 1.000 vỏ lon. Bà Trần Thị Thanh Hương - Tổ trưởng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Đồng Dưa 2 vui vẻ nói: “Biết việc gom rác thải nhựa nhằm gây quỹ ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn ở phường, người dân đều ủng hộ, nói đây là việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Trung bình mỗi tháng, tổ của tôi góp tiền bán phế liệu được hơn 120.000 đồng”.


Ông Trần Cao Nguyên - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phước Tân cho biết, mô hình do MTTQ phối hợp với Hội Phụ nữ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường triển khai từ đầu tháng 5-2022 nhằm vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân giữ gìn vệ sinh, tích cực góp vỏ lon, chai nhựa, giấy, bìa… để bán có kinh phí tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau gần 5 tháng triển khai, mô hình đã góp được hơn 4 triệu đồng.


Biến công viên bỏ không thành nơi tập luyện thể thao


Chiều Chủ nhật, sân bóng chuyền tại Khu đô thị mới Phước Long (thuộc tổ dân phố 2 Phước Trung, phường Phước Long) tập trung hơn 30 người chơi thể thao. Sân tập sạch sẽ, được láng xi măng, căng lưới chắn, bố trí ghế ngồi xung quanh cùng bồn hoa, cây cảnh, khác xa khu công viên bỏ không, um tùm cỏ dại trước kia. Theo bà Trần Thị Phương Hòa, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố 2 Phước Trung, khu vực này sáng, chiều đều có người tập thể dục, chơi thể thao, ước hơn 100 lượt người/ngày.


Bà Thái Thị Hương - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phước Long cho biết, Phước Long có 24 tổ dân phố, 5 nhà văn hóa. Những năm gần đây, trên địa bàn phường có một vài công viên trong khu đô thị chưa được đầu tư hoàn thiện, trong khi người dân thiếu chỗ tập thể dục, thể thao. Năm 2020, bà đề xuất cấp trên cho cải tạo các công viên bỏ không, trước tiên là tại tổ dân phố 2 Phước Trung, làm nơi rèn luyện thể dục, thể thao cho người dân. UBMTTQ Việt Nam phường làm việc với tổ dân phố, ban công tác mặt trận, Ban Quản lý Dự án HUD lập dự toán, kêu gọi ủng hộ, phối hợp phát quang cây dại, dọn vệ sinh; lựa chọn nhân sự nòng cốt, vận động nhân dân tham gia tập luyện; xây dựng các đội bóng chuyền, cầu lông, câu lạc bộ dưỡng sinh… Nhờ đó, tại Khu đô thị mới Phước Long đã hoàn thành cải tạo 2 sân bóng chuyền, 1 sân cầu lông, 1 sân tập dưỡng sinh với các trang thiết bị tập luyện, đèn chiếu sáng, ghế đá, bồn hoa, cây xanh…; tổng kinh phí vận động gần 54 triệu đồng và hơn 200 ngày công. Hiện nay, nơi đây là điểm đến của các đội chơi cầu lông, dưỡng sinh, bóng chuyền, câu lạc bộ khiêu vũ… với nhiều lứa tuổi. Mô hình này đã được nhân rộng sang tổ dân phố Phước Thái 2, Phước Thành 3, Phước Tín 3…

 

Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang: Thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai, hoặc phối hợp, lồng ghép triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, nhiều khu dân cư nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, chăm lo phát triển kinh tế; đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường với nhiều mô hình tiêu biểu như: Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp ở các phường Vĩnh Nguyên, Phương Sài, Vĩnh Hòa; vận động nhân dân bỏ rác đúng giờ và nơi quy định ở các xã Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lương; khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường ở xã Vĩnh Thái, phường Vĩnh Nguyên…


TIỂU MAI


Kỳ 2: Cho cuộc sống tốt đẹp hơn