11:07, 04/07/2021

Nói không với "hội chứng đám đông" trước tình hình dịch bệnh!

Cả nước đang căng mình đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 phức tạp. Khánh Hòa đã đi qua 3 đợt dịch trước đây an toàn, bình yên, nhưng đợt dịch thứ 4 này cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Mới sáng 2-7, CDC Khánh Hòa phát văn bản khẩn tìm người từng đến các địa điểm liên quan ca mắc Covid-19 là nữ bệnh nhân 17725 từ tỉnh Phú Yên vào mua cá ở cảng Hòn Rớ, đến khi bùng phát các ca dương tính trong cộng đồng, thời gian chỉ vẻn vẹn 1 ngày.

Cả nước đang căng mình đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 phức tạp. Khánh Hòa đã đi qua 3 đợt dịch trước đây an toàn, bình yên, nhưng đợt dịch thứ 4 này cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Mới sáng 2-7, CDC Khánh Hòa phát văn bản khẩn tìm người từng đến các địa điểm liên quan ca mắc Covid-19 là nữ bệnh nhân 17725 từ tỉnh Phú Yên vào mua cá ở cảng Hòn Rớ, đến khi bùng phát các ca dương tính trong cộng đồng, thời gian chỉ vẻn vẹn 1 ngày.


Trước thông tin về số ca mắc và số địa điểm bị phong tỏa tăng nhanh, đã xuất hiện “hội chứng đám đông” trong xã hội rất cần phải được chấn chỉnh.


“Hội chứng đám đông” là việc một số đông người thực hiện một hành động giống nhau theo vô thức, theo phong trào, không hiểu rõ và không nhận thức được ý nghĩa của hành động mình đang làm, thấy người ta làm thì mình cũng bắt chước làm theo, làm a dua theo người khác!


Biểu hiện đầu tiên của hội chứng này đó là tình trạng người dân đổ xô đi mua tích trữ thực phẩm. Mặc dù các ngành chức năng, các siêu thị, trung tâm thương mại… đều khẳng định hàng hóa dồi dào, người dân không lo mua tích trữ, nhưng bắt đầu từ chiều 3-7, khi thông tin có các khu phong tỏa đầu tiên là tâm lý đám đông mua tích trữ bắt đầu. Sáng 3-7 thì tình hình các chợ thật đáng buồn. Tranh nhau mua, tranh nhau vét. Nếu mọi người tỉnh táo, hoàn toàn có thể hiểu những phát biểu của các ngành, các siêu thị là có cơ sở, tính toán cụ thể. Thực tế đã chứng minh các vùng tâm dịch như Bắc Ninh, Bắc Giang phải phong tỏa cả tháng, TP. Hồ Chí Minh dịch liên miên từ ngày 30-4 đến nay, có nơi nào thiếu nhu yếu phẩm?


“Hội chứng đám đông” còn thể hiện trên mạng xã hội. Khi có những thông tin về bệnh nhân 13960 từ tỉnh Phú Yên vào Bệnh viện Quân y 87 khám bệnh, một làn sóng hằn học, chê bai… chĩa vào bệnh nhân này và cả ngành Y tế tỉnh bạn. Mọi người khi trút lên bàn phím những bực bội, phẫn nộ một cách hả hê, đã quên đi một điều tối thiểu đó là sự cảm thông, tinh thần chia sẻ trước rủi ro. Bệnh nhân nào cũng là nạn nhân của dịch bệnh.


Tình hình dịch bệnh của Khánh Hòa thời gian tới khả năng sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp, số ca bệnh sẽ còn tăng hàng ngày. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân hãy bình tĩnh, chủ động trước mọi diễn biến. Bên cạnh tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của chính quyền, hãy tự giác thực hiện theo những khuyến cáo của ngành Y tế. Có như vậy mới mong đẩy lùi nhanh dịch bệnh. Và quan trọng nhất là biết nói không với “hội chứng đám đông” trước mọi tình hình dịch bệnh!


Thủy Ngân