06:04, 01/04/2023

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà tại huyện Diên Khánh

Chiều 1-4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn huyện Diên Khánh. Cùng dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 1-4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn huyện Diên Khánh. Cùng dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm, tặng quà cho 30 gia đình có công cách mạng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; tặng quà cho 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đồng thời, trao tặng 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh chân dung Bác Hồ cho tỉnh Khánh Hòa
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh chân dung Bác Hồ cho tỉnh Khánh Hòa.

 

Phó Chủ tịch nước trao tượng trưng 200 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Diên Khánh.
Phó Chủ tịch nước trao tượng trưng 200 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Diên Khánh.

 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và ông Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho các gia đình cách mạng.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và ông Nguyễn Khắc Toàn tặng quà cho các gia đình cách mạng.

Theo báo cáo của UBND huyện Diên Khánh, toàn huyện có 145 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đến nay đều đã qua đời; gần 600 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp. Từ 5 năm trước, đời sống của các gia đình chính sách đã bằng và cao hơn bình quân chung của người dân địa phương. Các chế độ chính sách cho người có công được huyện Diên Khánh giải quyết kịp thời; công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm đặc biệt.

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho một gia đình cách mạng trên địa bàn huyện Diên Khánh
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho một gia đình cách mạng trên địa bàn huyện Diên Khánh.

 

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kos khăn
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

 

Ông Đinh Văn Thiệu tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Ông Đinh Văn Thiệu tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và huyện DIên Khánh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và huyện DIên Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng tri ân các gia đình có công với cách mạng; đồng thời đánh giá cao huyện Diên Khánh cũng như tỉnh Khánh Hòa bên cạnh phát triển kinh tế đã dành nguồn lực tương xứng, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện các Nghị quyết, quy hoạch để đến năm 2030 trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Trong quá trình phát triển bên cạnh việc quan tâm phát triển kinh tế các vùng động lực, đề nghị tỉnh Khánh Hòa có các giải pháp để phát triển toàn diện, bền vững, quan tâm vùng khó khăn để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm đến bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là quan tâm đến các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc miền núi là vùng căn cứ cách mạng trước đây.

 

VĂN KỲ