11:03, 24/03/2023

Tuyên dương 92 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Ngày 24-3, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên" chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023.

Ngày 24-3, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại chương trình
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại chương trình  

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ đoàn cùng 92 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu cùng ôn lại lịch sử ra đời, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; điểm lại những nét nổi bật trong phong trào thanh niên Khánh Hoà thời gian qua; xem chương trình nghệ thuật với chủ đề về tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, thể hiện vai trò quan trọng của thanh niên trong quá trình phát triển của đất nước...

Đồng chí Trần Mạnh Dũng tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Ông Trần Mạnh Dũng tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn tuyên dương 92 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là các gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từ các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh và Tỉnh đoàn tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Lãnh đạo tỉnh và Tỉnh đoàn tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

 

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao những cống hiến, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên toàn tỉnh trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, năm 2023 là năm Khánh Hòa kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh, đoàn thanh niên các cấp cần tiếp tục nỗ lực triển khai sâu rộng nhiều công trình, phần việc thanh niên để chung tay phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, có nhiều sáng tạo, sáng kiến thiết thực, tạo bước đột phá trong triển khai hoạt động thanh niên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

VĨNH THÀNH