02:02, 24/02/2023

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Y tế năm 2023

Sáng 24-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Y tế năm 2023. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.

Sáng 24-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Y tế năm 2023. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.
 
Năm 2023, ngành Y tế tập trung công tác xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, thể chế kịp thời, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác y tế; đặt mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững; tập trung kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; hoàn thành và triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, y tế dự phòng, nâng cao năng lực khám và điều trị ở tất cả các tuyến; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế; tăng cường năng lực của hệ thống quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm… Ngành Y tế cả nước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như: Số bác sĩ trên 10.000 dân là 12 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 dân là 32 giường; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2% dân số...

 

 Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Khánh Hòa
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Khánh Hòa
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng chỉ đạo, thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 20, 21 về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch; triển khai quyết liệt các chương trình, dự án đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là các dự án y tế cơ sở, y tế dự phòng… Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, không để tiếp diễn tình trạng người bệnh phải mua thuốc ngoài; tập trung quản lý, cấp phép, gia hạn thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời, công khai, minh bạch; khắc phục tâm lý sợ sai, làm ít sai ít, không làm, không sai đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế… Thủ tướng đề nghị các cơ quan Đảng, Quốc hội, MTTQ, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, ủng hộ ngành Y tế, góp phần đưa ngành Y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân…
 
CẨM VÂN