06:01, 30/01/2023

Nha Trang: Chuẩn bị chu đáo cho lễ giao, nhận quân và diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

Thực hiện công tác tuyển quân năm 2023, tất cả xã, phường đã tiến hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; phát lệnh tới các công dân; triển khai tiêm phòng Covid-19. Các đơn vị nhận quân tiến hành công tác thâm nhập, chốt quân số.

Chiều 30-1, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) về công tác tuyển quân và chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự năm 2023.

 

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.


Thực hiện công tác tuyển quân năm 2023, tất cả xã, phường đã tiến hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; phát lệnh tới các công dân; triển khai tiêm phòng Covid-19. Các đơn vị nhận quân tiến hành công tác thâm nhập, chốt quân số. Ban Chỉ huy quân sự thành phố và Công an thành phố xây dựng kế hoạch hiệp đồng bảo vệ lễ giao, nhận quân; khảo sát địa hình, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng theo đúng kế hoạch. Các thanh niên an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Toàn thành phố đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023.


Trong công tác chuẩn bị diễn tập, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp Công an thành phố khảo sát thực tế các khu vực diễn tập, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố dự kiến nội dung các khu vực vận hành cơ chế, thực binh diễn tập và báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ban Chỉ huy quân sự thành phố cũng chỉ đạo các ban, bộ phận chuyên môn thành lập các khung tập, rà soát nội dung, văn kiện diễn tập…

 

Ông Hồ Văn Mừng kết luận, Ban Chỉ huy quân sự thành phố cần tiếp tục nắm chắc tình hình công tác tuyển quân; rà soát kịch bản lễ giao, nhận quân để bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, đúng thời gian quy định. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quản lý tốt thanh niên, bảo đảm giao quân đầy đủ; không lơ là, chủ quan với dịch bệnh. Các trường hợp cố tình chống lệnh (nếu có) phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Chỉ huy quân sự thành phố cần chủ động chuẩn bị nội dung, khung diễn tập...


T.M