10:01, 26/01/2023

Giữ vững an ninh biên giới dịp Tết

Những ngày Tết vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã gác lại tình cảm riêng tư để từng ngày, từng giờ vững chắc tay súng canh giữ biên cương, hải đảo để nhân dân vui xuân, đón Tết trọn vẹn, bình yên và hạnh phúc.

Những ngày Tết vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa đã gác lại tình cảm riêng tư để từng ngày, từng giờ vững chắc tay súng canh giữ biên cương, hải đảo để nhân dân vui xuân, đón Tết trọn vẹn, bình yên và hạnh phúc.


Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới


Những ngày Tết đến, xuân về, trên tuyến biên giới biển của tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn chắc tay súng tuần tra, giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển đảo được phân công. Với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ tạm gác những nỗi niềm riêng, luôn trong tư thế sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Đơn vị tổ chức quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP về bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển đảo của Tổ quốc, đồng thời bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để nhân dân yên tâm đón Tết. Trong đó, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đợt cao điểm; đồng thời phát huy hiệu quả các phong trào trong quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển trong dịp Tết.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển trong dịp Tết.


Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết cũng như trong năm 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực thi có hiệu quả các quy định về quản lý xuất nhập cảnh, quy chế biên giới biển; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố khối đoàn kết toàn dân trên địa bàn biên phòng. Bên cạnh đó, phát động và tổ chức thực hiện sâu rộng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo, đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu nạn cứu hộ. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị xác định là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm về ma túy; đánh bắt thủy sản trái phép bằng chất nổ và hóa chất độc hại, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái trên vùng biển, đảo của tỉnh. Đặc biệt ở địa bàn dân cư, các đồn biên phòng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các biện pháp nhằm chủ động tham gia giải quyết kịp thời các điểm nóng, mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Trung tá Trần Tráng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cam Ranh cho biết: “Địa bàn đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý rất rộng, gồm 9 xã, phường. Để quản lý, bảo vệ vững chắc địa bàn an toàn, chúng tôi đã chủ động tổ chức, triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự, chính quyền địa phương tổ chức nắm chắc toàn bộ địa bàn, các hoạt động của quần chúng nhân dân cũng như các loại đối tượng có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt, chúng tôi xây dựng kế hoạch bảo vệ địa bàn, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát để đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết đầm ấm, an ninh và an toàn”.


Cùng với đó, các đồn, hải đội biên phòng trên toàn tỉnh đã triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban theo quy định; sẵn sàng cơ động tham gia xử lý các tình huống khi có lệnh. Đồng thời, tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng duy trì nghiêm công tác kiểm soát tại các trạm kiểm soát biên phòng, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, cảng biển; nắm chắc số người Việt định cư ở nước ngoài về thăm người thân, khách du lịch trên địa bàn.


Thắm tình Tết quân dân


Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ngoài việc chăm lo bảo đảm đời sống cho bộ đội, các đơn vị BĐBP tỉnh còn tích cực thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ quân đội nghỉ hưu, quân nhân đang công tác tại đảo Trường Sa; tổ chức nhiều hoạt động dân vận, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể giúp đỡ người nghèo ở địa phương có một cái Tết ấm áp, đủ đầy. Dọc tuyến biên giới biển, đảo của tỉnh, các đơn vị BĐBP tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động sôi nổi, đầm ấm, thể hiện tình cảm, chia sẻ khó khăn với nhân dân trên khu vực biên giới, hải đảo. Qua đó, các đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đoàn thể trao tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em nghèo hiếu học hơn 1.200 phần quà Tết, gần 3 tấn gạo, 50 suất học bổng và 1 căn nhà mái ấm biên cương, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.


Một mùa xuân mới lại về, trên tuyến biên giới biển của tỉnh, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đang tiếp tục kiên cường bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự biên giới quốc gia, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.


NAM HUỆ