12:01, 12/01/2023

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII

Ngày 12-1, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đến dự. Đây là 1 trong 2 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội điểm thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Ngày 12-1, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đến dự. Đây là một trong 2 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội điểm thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Quang cảnh tại Đại hội.
Quang cảnh tại Đại hội.

 

Các đại điểu tham dự Đại hội.
Các đại điểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và ngành. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đang cho đoàn viên, người lao động được thực hiện tốt, trong nhiệm kỳ đã đơn vị đã dành hơn 513 triệu đồng hỗ trợ dịp tết cho đoàn viên, hơn 500 triệu đồng dịp lễ; kịp thời thăm hỏi 184 lượt đoàn viên ốm đau, hiếu, hỷ và trợ cấp khó khăn cho 10 trường hợp; tổ chức khám sức khỏe cho công chức người lao động với số tiền hơn 198 triệu đồng; vận động đóng góp hơn 115 triệu đồng cho các quỹ xã hội. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó Chương trình “1 triệu sáng kiến” đã có 4 sáng kiến cập nhật lên hệ thống; trong nhiệm kỳ có 20 lượt tập thể và 68 đoàn viên đươc Viên kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen; 23 lượt tập thể đạt xuất sắc, 64 lượt đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua…

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.
Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tập trung đổi mới nội dung hoạt động phù hợp với tình hình mới; chăm lo, bảo vệ tốt quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; tích cực vận động đóng góp và tổ chức các hoạt động xã hội, giúp đỡ những trường hợp khó khăn…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-3028 và bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028.

V.G