08:12, 05/12/2022

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 5-12, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Sáng 5-12, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Thọ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

 

Ông Nguyễn Hải Ninh tặng bà Susan Burns bức ảnh về di tích Tháp Bà Ponagar.
Ông Nguyễn Hải Ninh tặng bà Susan Burns bức ảnh về di tích Tháp Bà Ponagar.

Ông Nguyễn Hải Ninh đã thông tin đến bà Susan Burns những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những tiềm năng, thế mạnh cũng như định hướng phát triển của địa phương. Hiện nay, tỉnh nhận được nhiều sự quan tâm của Trung ương để phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình phát triển, Khánh Hòa mong nhận được sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ trên các lĩnh vực, như: Năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm công nghệ cao; logistics…


Bà Susan Burns đánh giá cao những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong thời gian qua, cũng như những định hướng phát triển trong tương lai. Bà Susan Burns cũng đánh giá, Khánh Hòa và các đối tác Hoa Kỳ đã có những hoạt động hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa… Chính quyền địa phương đã dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại địa phương được thuận lợi…


. Cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp bà Susan Burns.  


Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Tấn Tuân bày tỏ mong muốn bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ quan tâm hỗ trợ, giới thiệu các chương trình học bổng, đào tạo, giảng dạy tiếng Anh cho các trường và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác ngoại giao trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sang thăm thân nhân tại Hoa Kỳ. Đồng thời, hỗ trợ để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, y tế, đầu tư; kêu gọi, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức của Hoa Kỳ đầu tư vào Khánh Hòa, nhất là đầu tư vào các ngành năng lượng sạch, logistics, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao…


Bà Susan Burns mong thời gian tới, Khánh Hòa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức của Hoa Kỳ đến Khánh Hòa đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực.


N.T