09:12, 07/12/2022

Gặp mặt các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ

Chiều 7-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức gặp mặt các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Chiều 7-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức gặp mặt các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt.


Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Khắc Toàn đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2023. Các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cần kiến nghị Trung ương sớm phê duyệt các quy hoạch lớn của tỉnh; nghiên cứu các giải pháp để giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nút giao thông Ngọc Hội (TP. Nha Trang); xử lý dứt điểm vướng mắc ở chợ Đầm…


Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hải Ninh bày tỏ, tuy kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự phục hồi tốt nhưng vẫn chưa hết khó khăn. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để đưa kinh tế - xã hội của tỉnh có những bước phát triển mới; triển khai thực hiện các quy hoạch được phê duyệt; triển khai các chính sách đặc thù để thu hút đầu tư những dự án có quy mô lớn… hướng đến hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, nhân dân vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong thời gian tới.  


X.T