09:10, 04/10/2022

Xã Cầu Bà: Cần tập trung cho công tác giảm nghèo

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với UBND xã Cầu Bà (huyện Khánh Vĩnh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022, diễn ra chiều 4-10.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với UBND xã Cầu Bà (huyện Khánh Vĩnh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022, diễn ra chiều 4-10.

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại buổi làm việc với xã Cầu Bà.
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại buổi làm việc với xã Cầu Bà.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu thời gian tới, xã Cầu Bà cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các nghị quyết của Trung ương về Khánh Hòa; có giải pháp hiệu quả để giảm nghèo bền vững, xem đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các hội, đoàn thể hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo. Xã cần quan tâm thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ông giao UBND huyện Khánh Vĩnh và các sở, ngành liên quan quan tâm, hỗ trợ xã Cầu Bà triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững…


V.L