07:10, 02/10/2022

Khẩn trương hoàn thành các công việc để tiến tới bỏ sổ hộ khẩu giấy

Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) và chuẩn bị các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Công an tỉnh tham dự.

Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) và chuẩn bị các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, lãnh đạo Công an tỉnh tham dự.


Tại hội nghị, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và chưa được trong thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp CCCD, cấp định danh điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến; đồng thời cập nhật công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương nêu lên những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình thực hiện và những giải pháp để khắc phục.


Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Luật Cư trú sửa đổi sắp có hiệu lực nên toàn lực lượng cần khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị tiến tới bỏ sổ hộ khẩu giấy. Để có thể tiến tới bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, lực lượng công an phải nhanh chóng hoàn thành việc cấp CCCD, định danh điện tử, số hóa dữ liệu, đảm bảo dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống. Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương cần rà lại tất cả những phần việc phải làm trước thời điểm ngày 1-1-2023.


Lan Phương