08:09, 21/09/2022

Cần phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về kết quả hoạt động 8 tháng và nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2022, diễn ra sáng 21-9.

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về kết quả hoạt động 8 tháng và nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2022, diễn ra sáng 21-9.

 

Ông  Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu, thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng năm phù hợp, đảm bảo đầy đủ các nội dung, hạn chế thấp nhất phát sinh các nhiệm vụ mới; tham mưu cho UBND tỉnh về quy định, chế độ hỗ trợ cho một số đối tượng đặc thù thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao. Sở cần có định hướng và triển khai những hoạt động, chương trình phát huy giá trị các di tích, văn hóa gắn với phục vụ phát triển du lịch, phát triển kinh tế của địa phương; quan tâm, hỗ trợ 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống… Các sở, ngành quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của ngành văn hóa và thể thao về giải ngân vốn đầu tư công; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật trùng tu di tích; chi ngân sách hỗ trợ cho đoàn thể thao của tỉnh tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.


Từ đầu năm đến nay, ngành văn hóa và thể thao tỉnh đã tổ chức 762 buổi chiếu phim lưu động; gần 240 buổi biểu diễn nghệ thuật bài chòi và nghệ thuật đường phố; thực hiện nhiều cuộc triển lãm; có 8 giải thể thao toàn quốc và khu vực, 14 giải thể thao cấp tỉnh được tổ chức thành công; đội tuyển thể thao của tỉnh đạt 189 bộ huy chương tại các giải thể thao quốc gia...


N.T