10:09, 26/09/2022

Hạt nhân phong trào ở Trường Sĩ quan Thông tin

Ngoài học giỏi, rèn nghiêm, tác phong chững chạc, Thượng sĩ Hồ Quốc Việc - học viên chuyên ngành Thông tin Phòng không - Không quân (Trường Sĩ quan Thông tin) còn là hạt nhân trong các phong trào đoàn và các hội thi, hội thao của trường.

Ngoài học giỏi, rèn nghiêm, tác phong chững chạc, Thượng sĩ Hồ Quốc Việc - học viên chuyên ngành Thông tin Phòng không - Không quân (Trường Sĩ quan Thông tin) còn là hạt nhân trong các phong trào đoàn và các hội thi, hội thao của trường.


Vượt khó vươn lên trong học tập


Hồ Quốc Việc sinh năm 2001, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Khi còn là học sinh THPT, Việc đã rất năng nổ và được nhà trường tin tưởng giao cho đảm nhiệm Phó Bí thư Đoàn trường và vinh dự được kết nạp Đảng. Không chỉ tích cực hoạt động công tác đoàn, Việc còn có thành tích học tập tốt với 2 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh, được Hội Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp trao học bổng.

 

Thượng sĩ Hồ Quốc Việc phát biểu tham luận tại Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Binh chủng Thông tin liên lạc lần thứ X (2022-2027).

Thượng sĩ Hồ Quốc Việc phát biểu tham luận tại Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Binh chủng Thông tin liên lạc lần thứ X (2022-2027).


Từ khi còn nhỏ, Việc đã luôn khao khát được đứng trong quân ngũ. Vì vậy, anh đã quyết tâm thi vào Trường Sĩ quan Thông tin. Ngày nhận được thông báo trúng tuyển, Việc và gia đình rất vui mừng, phấn khởi. Anh xác định sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, trở ngại ban đầu của cuộc sống quân ngũ để học tập và rèn luyện.


Trong quá trình học tập tại trường, điều khiến cho giảng viên và đồng đội bất ngờ với Việc là thành tích học tập nổi bật, tác phong chững chạc và tinh thần trách nhiệm cao. Kết thúc năm học thứ nhất, Việc đạt kết quả loại khá, được nhà trường tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, đồng thời được bổ nhiệm Phó Trung đội trưởng và được bầu làm Phó Bí thư chi đoàn. Năm học thứ hai và ba, nhờ sự chịu khó học tập, kết quả thi, kiểm tra các môn anh đều đạt giỏi, điểm trung bình nhiều môn đạt xuất sắc, được nhà trường tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.


Năng nổ trong hoạt động phong trào


Ngoài thành tích học tập giỏi, Việc còn tích cực tham gia các phong trào ở trường, lớp và trở thành hạt nhân trong các hội thi, hội thao của trường. Tại cuộc thi Olympic Vật lý toàn quốc năm 2020, Việc đã cùng đội tuyển Trường Sĩ quan Thông tin xuất sắc giành giải nhì toàn đoàn, cá nhân anh giành giải nhì phần thi trắc nghiệm và giải khuyến khích phần thi giải bài tập. Tại cuộc thi Olimpic Khoa học và xã hội nhân văn cấp trường, với vai trò là đội trưởng, Việc đã cùng đội tuyển Tiểu đoàn 26 đạt giải nhất toàn đoàn và giải nhất cá nhân. Từ những thành tích đã đạt được qua các kỳ thi, Việc được nhà trường lựa chọn vào đội dự tuyển của trường tham dự cuộc thi Olympic Khoa học và xã hội nhân văn toàn quân năm 2021. Với sự nỗ lực trong quá trình học tập, rèn luyện, công tác, Hồ Quốc Việc vinh dự được nhà trường tín nhiệm bầu là đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Binh chủng Thông tin liên lạc lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 và được nhà trường bình chọn là “Gương mặt trẻ tiêu biểu” năm 2021.


Trung tá Nguyễn Trung Khiêm - Chính trị viên Tiểu đoàn 26 cho biết: “Thượng sĩ Hồ Quốc Việc là học viên rất siêng năng, chăm chỉ, có ý chí phấn đấu tốt; là một đảng viên, cán bộ lớp gương mẫu, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Không chỉ phấn đấu cho bản thân, Việc còn tích cực giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng học tập của lớp và đơn vị. Trong công việc, anh nhiệt tình, trách nhiệm, luôn quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao. Anh thật sự là tấm gương điển hình để các học viên học tập, noi theo”.


MAI ĐÔNG - TUẤN ANH