09:08, 18/08/2022

Tọa đàm xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Chiều 18-8, tại TP. Nha Trang, Trung tướng Nguyễn Đức Căn - Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì tọa đàm xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Chiều 18-8, tại TP. Nha Trang, Trung tướng Nguyễn Đức Căn - Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì tọa đàm xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đến dự có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 80 đại biểu các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5 và các sở, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.
 
 
Quang cảnh tại buổi tọa đàm.
Quang cảnh tại buổi tọa đàm.
 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến về các nội dung trong dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự  như: Quy định lập bản đồ quân sự, quốc phòng phù hợp với tình hình thực tế từng quân khu; xác định phạm vi khu vực cấm, vành đai an toàn; quy định về tháo dỡ các công trình không còn phù hợp với thế trận quân sự khu vực phòng thủ và đã xuống cấp, không còn giá trị sử dụng; các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ các công trình quốc phòng, khu quân sự; có quy chế cụ thể đối với việc bố trí ngân sách địa phương hàng năm để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, duy tu sửa chữa và đầu tư xây dựng các công trình nằm trong quy hoạch thế trận phòng thủ…
 
Trung tướng Nguyễn Đức Căn ghi nhận những ý kiến góp ý của các đại biểu đối với dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; đề nghị Ban soạn thảo dự thảo luật ghi nhận các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ, đề xuất Quốc hội ban hành luật trong thời gian tới…
 
V.G