09:08, 18/08/2022

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân

Chiều 18-8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Vĩnh Long do bà Nguyễn Thị Minh Trang - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long khóa XIII, ĐBQH khóa XIV; ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Chiều 18-8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Vĩnh Long do bà Nguyễn Thị Minh Trang - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân. Cùng đi với đoàn có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long khóa XIII, ĐBQH khóa XIV; ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

 

Tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng và Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân đã giới thiệu khái quát với đoàn về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Vùng 4 Hải quân; thông tin một số nội dung về tình hình biển, đảo hiện nay. Đồng thời khẳng định: Chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn công tác thực sự là  nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách và tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn đoàn kết một lòng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; ngày đêm bám tàu, bám biển; không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; tích cực giúp đỡ nhân dân, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng và Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng và Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

 

Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Vùng 4 Hải quân.
Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Vùng 4 Hải quân.

 

Bà Nguyễn Thị Minh Trang và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn sự đón tiếp chân thành, nồng ấm của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của từng cán bộ, chiến sĩ, sự chung sức hướng về biển đảo của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân sẽ luôn vững tay lái, chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

THẾ ANH