08:08, 05/08/2022

Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ III

Ngày 5-8, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và gần 200 đại biểu hội viên tham dự.

Ngày 5-8, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và gần 200 đại biểu hội viên tham dự.

 

Đại hội tiếp nhận lẵng hoa chúc mừng của các đơn vị, sở, ngành.
Đại hội tiếp nhận lẵng hoa chúc mừng của các đơn vị, sở, ngành.

 

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh đã phát triển thêm 100 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 635 người. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội đã vận động được 420 triệu đồng để hỗ trợ xây mới 2 căn nhà tình nghĩa; tặng 350 suất quà cho hội viên và trao 110 suất hỗ trợ cho hội viên khó khăn đột xuất. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19, hội đã vận động hội viên nhắn tin, ủng hộ hơn 50 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch… Nhiệm kỳ 2022-2027, hội chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên; làm tốt công tác tri ân, giúp đỡ đồng đội vượt qua khó khăn; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua; xây dựng và phát triển quỹ hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 người. Ông Đậu Quốc Hương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.


Nhân dịp này, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Hội Trường Sơn Việt Nam tặng bằng khen cho 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.


V.G