02:07, 17/07/2022

Vùng 4 Hải quân tổ chức chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển"

Sáng 17-7, tại phường Cam Linh và cảng cá Đá Bạc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển".

 

Sáng 17-7, tại phường Cam Linh và cảng cá Đá Bạc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

 

Đại diện Vùng 4 Hải quân và Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tặng quà cho ngư dân.
Đại diện Vùng 4 Hải quân và Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tặng quà cho ngư dân.

 

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao tặng 25 phần quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh con ngư dân nghèo học giỏi; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân trên địa bàn phường Cam Linh; tặng 300 lá cờ Tổ quốc và 150 áo phao cho ngư dân; phát tờ rơi và tuyên truyền về Luật biển Việt Nam cho các ngư dân tại cảng cá Đá Bạc.

 

Tặng cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân tại cảng cá Đá Bạc.
Tặng cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân tại cảng cá Đá Bạc.

 

Tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó, học giỏi.
Tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó, học giỏi.

 

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho ngư dân.
Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho ngư dân.

 

Thực hiện chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển", thời gian qua, Quân chủng Hải quân nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nói riêng đã có nhiều hoạt động giúp đỡ ngư dân trên biển như: Hỗ trợ nước ngọt, lương thực thực phẩm, xăng dầu, tổ chức khám chữa bệnh, tìm kiếm - cứu hộ cứu nạn trên biển, sửa chữa hỏng hóc các tàu cá của ngư dân… Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức hơn 50 đợt cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ ngư dân gặp sự cố tàu thuyền trên biển. Các hoạt động thiết thực này đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng hải quân và ngư dân; giúp bà con ngư dân an tâm bám biển, phát triển kinh tế.

 

THẾ ANH