11:06, 24/06/2022

Vùng 4 Hải quân: Tổng kết 10 năm thực hiện công tác hậu cần, tài chính quân đội

Đảng ủy Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 về công tác hậu cần và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đảng ủy Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 về công tác hậu cần và Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.


Qua 10 năm triển khai thực hiện 2 nghị quyết, công tác hậu cần, tài chính của Vùng 4 Hải quân đã có nhiều đổi mới, bảo đảm hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn trên biển; triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm của vùng. Đời sống sinh hoạt của bộ đội được đảm bảo, trình độ đội ngũ cán bộ hậu cần, tài chính được nâng lên một bước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các nội dung đột phá của ngành và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” được nhân rộng, đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng Vùng 4 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.


Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, nghiên cứu khoa học hậu cần; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tiến hành đồng bộ, toàn diện về công tác hậu cần, tài chính phù hợp với quá trình đổi mới cơ chế quản lý của nhà nước, đáp ứng kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị...

NAM ANH