10:06, 23/06/2022

Điểm sáng phường Cam Nghĩa

Nhờ chủ động triển khai chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhiều năm qua, phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh) luôn là điểm sáng hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân.

Nhờ chủ động triển khai chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhiều năm qua, phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh) luôn là điểm sáng hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân.


Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Cam Nghĩa luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy - Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa cho biết: “Để hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND phường ra nghị quyết, ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ các khâu, các bước quy trình tuyển quân. Cùng với đó, địa phương luôn chú trọng chủ động kiện toàn Hội đồng NVQS, ra quy chế hoạt động, phân công vai trò, trách nhiệm từng thành viên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả.”

 

Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy tặng quà, động viên thanh niên  lên đường nhập ngũ năm 2022.

Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022.


Hàng năm, lãnh đạo địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho thanh niên trong độ tuổi đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Bên cạnh đó, tổ chức phúc tra, rà soát, nắm chắc thực lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu cho Hội đồng NVQS phường tiến hành xét duyệt chính trị, chính sách công khai, dân chủ, minh bạch, bảo đảm không xảy ra sai sót, bỏ sót tổng thực lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

 

Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh: Nhiều năm qua, phường Cam Nghĩa luôn là điểm sáng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố. Có được kết quả đó là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nhiều năm qua, phường Cam Nghĩa luôn là địa phương được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cao nhất TP. Cam Ranh và luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm sau cao hơn năm trước cả về chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Cụ thể, năm 2016 và 2017, mỗi năm phường có 32 thanh niên nhập ngũ; năm 2018 là 33 thanh niên; năm 2019 có 35 thanh niên; năm 2020 là 23 thanh niên; năm 2021 có 35 thanh niên và năm 2022 có 40 thanh niên nhập ngũ.


Thực tế, phường Cam Nghĩa có số lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đi làm ăn xa khá lớn, song thời gian qua, công tác gọi khám sức khỏe NVQS vẫn có nhiều thuận lợi nhờ địa phương làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu và công tác tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, công tác tuyên truyền Luật NVQS trong thời gian qua được địa phương triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức phù hợp, sát với từng đối tượng cụ thể và có nhiều chuyển biến tích cực. Những năm gần đây, do ảnh hưởng dịch Covid-19, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã triển khai hình thức tuyên truyền rất sáng tạo, bằng việc viết bài, xây dựng video tuyên truyền, cổ động đăng tải trên Zalo, Facebook, cổng thông tin của phường…, tạo sức lan tỏa và mang hiệu quả rất lớn.


Cùng với đó, địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội như thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình có con em nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn; liên hệ với các cơ sở dạy nghề, các công ty, xí nghiệp trên địa bàn để đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm giúp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương ổn định đời sống.


THẾ ANH