10:06, 19/06/2022

Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Nâng cao hiệu quả vận động quần chúng

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.


Nhiều hình thức, phương pháp vận động


Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn chú trọng xây dựng kế hoạch, triển khai chặt chẽ công tác này đến các cơ quan, đơn vị; không ngừng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách và các tổ, đội công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt. Đây là những nội dung quan tâm hàng đầu được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng nhằm đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, trách nhiệm cho đội ngũ trực tiếp làm công tác vận động quần chúng.

 

Tổ vận động quần chúng tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân.

Tổ vận động quần chúng tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân.


Theo Thiếu tá Nguyễn Bá Khánh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cam Ranh, để nâng cao hiệu quả công tác vận động và tuyên truyền đặc biệt, trước hết, cán bộ làm công tác này phải am hiểu về phong tục tập quán của cộng đồng dân cư, thông thạo địa bàn. Đồng thời, các hình thức và biện pháp vận động, tuyên truyền phải được đổi mới, phù hợp với đối tượng quần chúng ở từng thôn, tổ dân phố, sát với thực tiễn tình hình từng địa bàn. Thời gian qua, đơn vị đã áp dụng nhiều hình thức và phương pháp như: Tuyên truyền tập trung, theo cụm dân cư; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao… nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, quần chúng nhân dân vùng  biên giới vào nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia do đơn vị quản lý.  


Bằng nhiều phương pháp tích cực, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã phối hợp triển khai 420 tổ với 1.392 lượt cán bộ, chiến sĩ đến địa bàn nắm tình hình, tuần tra bảo vệ khu vực biên giới; tổ chức tuyên truyền 45 buổi cho gần 3.700 lượt người. Nội dung tuyên truyền sát với tình hình thực tế, giúp nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung bảo vệ môi trường sinh thái biển, không đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước khác…


Nhờ tăng cường công tác vận động quần chúng và tuyên truyền đặc biệt, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, từ đầu năm đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng chục tin có giá trị giúp BĐBP tỉnh đấu tranh và khởi tố 9 vụ với 12 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý 10 vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực biên phòng.


Duy trì tốt các phong trào, tổ an ninh


Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực phối hợp với Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh. Trong đó, duy trì thực hiện tốt các phong trào: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”. 6 tháng đầu năm 2022, BĐBP tỉnh đã tham mưu và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động và phối hợp với các doanh nghiệp, mạnh thường quân tặng 3.102 suất quà, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; trao gần 100 suất quà, 10 chiếc xe đạp và 7 suất học bổng cho học sinh trong các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.


Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, các đồn biên phòng đã tham mưu cho địa phương duy trì hoạt động 49 tổ tàu thuyền an toàn, với 392 phương tiện, 1.845 thành viên; 280 tổ tự quản an ninh trật tự, với 1.620 thành viên; 20 tổ tự quản bến bãi an toàn, với 359 thành viên; duy trì 2 tổ, với 20 cán bộ, chiến sĩ tuần tra tại khu vực vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kết hợp tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, chống xuất nhập cảnh trái phép…


Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng và tuyên truyền đặc biệt; tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, tạo cơ sở, nền tảng tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Qua đó, góp phần vào nhiệm vụ chung của lực lượng, vừa bảo vệ biên giới vừa xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.


NAM HUỆ