07:05, 31/05/2022

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Ngày 31-5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6). Đến dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 31-5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6). Đến dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi lễ.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi lễ.

 

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ có nhiều hoạt động như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em; các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, tổ chức diễn đàn, hội nghị, tọa đàm để trẻ em thảo luận, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, đề xuất các kiến nghị, sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu với nội dung bổ ích, phù hợp với điều kiện, đặc thù địa phương... Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hãy gọi đến số điện thoại Tổng đài Quốc gia 111 hoặc số 0258. 3883040 của Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công - Công tác xã hội tỉnh.

 

Ông Đinh Văn Thiệu và bà Phạm Thị Xuân Trang trao học bổng cho học sinh vượt khó học tập tốt.
Ông Đinh Văn Thiệu và bà Phạm Thị Xuân Trang trao học bổng cho học sinh vượt khó học tập tốt.

 

Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao học bổng cho học sinh vượt khó học tập tốt.
Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao học bổng cho học sinh vượt khó học tập tốt.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tăng cường hoạt động truyền thông để tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội; chủ động xây dựng các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; rà soát và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi nguy cơ trẻ bị đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn rơi, ngã; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc liên quan đến trẻ em. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tặng quà, học bổng và khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em là người dân tộc thiểu số… Đối với trẻ em cần rèn luyện, nâng cao các kiến thức tự bảo vệ bản thân, không tham gia vào các tệ nạn xã hội; không tụ tập, vui chơi tại những nơi nguy hiểm; cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện xứng đáng là con ngoan, trò giỏi…

 

Nhân dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng 80 suất quà và 80 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 160 triệu đồng.

 

V.G