01:05, 19/05/2022

Chuẩn bị tốt Lễ tôn vinh người hiến máu nhân đạo

Ngày 19-5, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) mở rộng 6 tháng năm 2022.

Ngày 19-5, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) mở rộng 6 tháng năm 2022.
 
Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo được cập nhật kết quả hoạt động của công tác HMTN 6 tháng đầu năm 2022; công tác chuẩn bị cho việc tổ chức lễ hội tôn vinh người HMNT và chương trình HMTN “Hành trình Đỏ” năm 2022; thảo luận về việc xét chọn hồ sơ để nghị tôn vinh, khen thưởng gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc về HMTN. Theo Ban chỉ đạo, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức được 45 đợt HMTN, có hơn 14.000 người tham gia, tiếp nhận được hơn 10.670 đơn vị máu hiến ( đạt hơn 47% chỉ tiêu). Hiện nay, tỷ lệ người dân hiến máu đạt 1,53%; người hiến máu lần đầu đạt 37%, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại lần 2 đạt 63%; tỷ lệ sử dụng máu hiến đạt 100%... 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, duy trì và phát triển lực lượng HMTN; đẩy mạnh truyền thông, đào tạo, tập huấn; hoàn thành các chỉ tiêu được giao và tổ chức thành công các chiến dịch, chương trình, sự kiện HMTN...

 

Ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Kết luận tại cuộc họp, ông  Đinh Văn Thiệu đánh giá cao hiệu quả công tác HMTN ở tỉnh, đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh cần tổ chức tốt lễ hội tôn vinh người hiến máu tình nguyện, chiến dịch Hồng hè…; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia HMTN, tiếp nhận hiến máu an toàn, đảm bảo đạt chỉ tiêu, kịp thời cung cấp lượng máu cần thiết cho công tác cấp cứu, điều trị trong tỉnh và hỗ trợ cho trung ương khi cần thiết. Các địa phương cần kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp; tổ chức hội nghị biểu dương người HMTN ở địa phương, đơn vị nhằm động viên, duy trì tốt phong trào. Ông Đinh Văn Thiệu giao Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh tham mưu Sở Y tế có đề xuất nâng cấp phần mềm quản lý người HMTN…
 
C.Đan