11:05, 19/05/2022

Sơ kết 3 năm thực hiện đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 19-5, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023. Tham dự hội nghị có hơn 1.560 đại biểu tại điểm cầu trung tâm và 44 điểm cầu tại 28 tỉnh, thành có biển trong cả nước. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, gần 50 đại biểu đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương tham dự.

Ngày 19-5, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023. Tham dự hội nghị có hơn 1.560 đại biểu tại điểm cầu trung tâm và 44 điểm cầu tại 28 tỉnh, thành có biển trong cả nước. Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, gần 50 đại biểu đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.


Qua 3 năm thực hiện đề án, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp, tổ chức biên soạn, in ấn kịp thời, đầy đủ hệ thống tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục; xây dựng video clip, phóng sự, phim tài liệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở… Các tỉnh, thành phố có biển đã tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, làm nòng cốt để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nhận thức rõ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cảnh sát biển; nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.


Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai đề án; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến luật; nghiên cứu và phát huy mô hình sáng kiến "Túi sách pháp luật đi biển" cho ngư dân khi khai thác các nguồn lợi hải sản trên biển...


THẾ ANH