11:05, 17/05/2022

Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP. Nha Trang: Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sáng 17-5, Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP. Nha Trang tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sáng 17-5, Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP. Nha Trang tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.


Theo báo cáo của Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP. Nha Trang, hiện thành phố có hơn 40.000 giáo dân, 21 xứ và 19 dòng tu nam nữ. Nhiệm kỳ qua, Ban Đoàn kết Công giáo và bà con giáo dân trên địa bàn có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, các phong trào thi đua, cuộc vận động của chính quyền, MTTQ các cấp phát động. Các hoạt động từ thiện bác ái tiếp tục được phát triển ở hầu hết các giáo xứ như: Dòng Ngôi Lời nuôi dưỡng 90 cháu mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa; dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn có nhiều hoạt động từ thiện giúp học sinh, sinh viên nghèo... trị giá hàng trăm triệu đồng...

 

Trao giấy khen cho các cá nhân.
Lãnh đạo TP. Nha Trang (giữa) tặng hoa chúc mừng đại hội


Nhiệm kỳ tới, Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP. Nha Trang tiếp tục phát huy các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào công giáo, thúc đẩy đoàn kết, tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 thành viên; trong đó có 1 trưởng ban, 3 phó ban và 1 thư ký.


Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 14 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.


Mã Phương