02:05, 25/05/2022

9 thí sinh tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022

Sáng 25-5, tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022. Đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Thọ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Sáng 25-5, tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022. Đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Thọ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại lễ khai mạc hội thi.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại lễ khai mạc hội thi.

 

Quang cảnh tại lễ khai mạc hội thi.
Quang cảnh tại lễ khai mạc hội thi.

 

Hội thi có 9 thí sinh là giảng viên chuyên trách đến từ trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố tham gia. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: giáo án, giảng trên lớp và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung vào một số chương trình như: sơ cấp lý luận chính trị; lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng; học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán  bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; chuyên đề chủ nghĩa yêu nước; chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban tổ chức sẽ chọn ra 1 thi sinh xuất sắc để tham dự hội thi khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

 

Đại diện Ban tổ chức trao quà lưu niệm cho các thí sinh tham gia hội thi.
Đại diện Ban tổ chức trao quà lưu niệm cho các thí sinh tham gia hội thi.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, để truyền thụ, đưa các kiến thức lý luận xơ cứng trở thành nguồn thông tin mềm mại, gắn lý luận với thực tiễn phù hợp là cả một nghệ thuật, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp sư phạm, kiến thức và năng lực thực tiễn của mỗi giảng viên. Vì vậy, hội thi là dịp để các giảng viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng giảng dạy; đây cũng là dịp để phát hiện, tôn vinh các giảng viên xuất sắc, đại diện cho tỉnh tham gia hội thi cấp khu vực. Từ kết quả hội thi giúp các cấp ủy nhìn nhận, đánh giá thực chất về năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên. Qua đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho giảng viên các trung tâm chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Do vậy, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu Ban Giám khảo hội thi làm việc công tâm, khách quan, khoa học, chính xác theo quy chế; đánh giá đúng chất để chọn ra những giảng viên giỏi năm 2022…

 

Ban Giám khảo chấm phần thi giảng trên lớp.
Ban Giám khảo chấm phần thi giảng trên lớp.

 

Các thí sinh bước vào phần thi giảng trên lớp.
Các thí sinh bước vào phần thi giảng trên lớp.

 

V.G