11:04, 08/04/2022

Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện Cam Lâm

Sáng 8-4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Cam Lâm tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện (11-4-2007 - 11-4-2022).

Sáng 8-4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Cam Lâm tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện (11-4-2007 - 11-4-2022). Đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh -  Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện Cam Lâm
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện Cam Lâm.

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Cam Lâm. Theo đó, khi mới thành lập, huyện gặp rất nhiều khó khăn; song, trong 15 năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Cam Lâm đã đoàn kết nhất trí, phát huy tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp, dốc toàn lực, toàn tâm vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Đến nay, huyện Cam Lâm đã mang diện mạo mới, ngày càng phát triển toàn diện, đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,41%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành du lịch - dịch vụ - thương mại từ 9% năm 2007 lên 29% năm 2022; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng từ 77,9% năm 2007 xuống 64,9% năm 2022; nông - lâm - thủy sản từ 13,1% năm 2007 xuống 6,7% năm 2022; tổng thu ngân sách tăng bình quân 21,1%/năm (đến năm 2022, thu ngân sách huyện tăng 16,7 lần so với năm 2007)…

 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lâm đạt được trong 15 năm qua. Đồng thời, ông đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lâm cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, có sức cạnh tranh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài huyện để tạo ra những đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hoá trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học -  công nghệ vào sản xuất; chủ động hội nhập, tìm kiếm thị trường để mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển dịch vụ và du lịch. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ cảnh quan môi trường; không ngừng phát huy quyền làm chủ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư, tăng cường năng lực của các cơ sở khám, chữa bệnh, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; làm tốt công tác giảm nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; coi trọng và thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm xây dựng bộ máy chính quyền đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng, toàn thể Đảng bộ và nhân dân huyện Cam Lâm sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực vượt quá khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế theo tinh thần của Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao bằng khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Khắc Toàn trao bằng khen cho các tập thể.

 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng bằng khen cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng bằng khen cho các cá nhân.

 

Đại diện các tập thể đón nhận giấy khen của UBND huyện Cam Lâm.
Đại diện các tập thể nhận giấy khen của UBND huyện Cam Lâm.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm xây dựng và phát triển huyện Cam Lâm. UBND huyện Cam Lâm tặng giấy khen cho 26 tập thể, 105 cá nhân.

 

Đình Lâm