04:01, 12/01/2022

Vận động xây mới, sửa chữa 308 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 12-1, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2021. 

Sáng 12-1, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2021. Tham dự có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Hà Quốc Trị phát biểu chỉ đạo
Ông Hà Quốc Trị phát biểu chỉ đạo
 
 
Năm 2021, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, chương trình chăm lo đời sống cho nhân dân, người nghèo, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động, tiếp nhận kinh phí, hàng hóa, trang thiết bị y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá hơn 148 tỷ đồng; vận động xây mới, sửa chữa 308 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa 62 nhà có dấu hiệu bị sụt lún, hư hỏng với trị giá 770 triệu đồng; thăm, tặng quà cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số… với tổng số tiền 7 tỷ đồng. Trong năm, Mặt trận các cấp đã tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương, các hội nghị cử tri lấy tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối với các đơn vị tổ chức 266 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 từ trái sang) trao tặng bằng khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Anh Tuấn trao tặng bằng khen cho các tập thể.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Quốc Trị biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tiếp tục vận động, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch gắn với động viên nhân dân khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh; củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ chuyên trách…

 

Đồng chí Trần Ngọc Thanh tặng cờ thi đua cho đại diện 2 địa phương.
Ông Trần Ngọc Thanh tặng cờ thi đua xuất sắc cho đại diện 2 địa phương.
 
 
Hội nghị cũng đã hiệp thương bổ sung, thay thế nhân sự ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

 

Ông Huỳnh Mộng Giang trao bằng khen cho các tập thể
Ông Huỳnh Mộng Giang trao bằng khen cho các tập thể
 
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020. UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện Khối thi đua Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố cho 2 địa phương; tặng bằng khen cho 32 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.

 

Các vị lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cho các vị được hiệp thương bổ sung, thay thế vào ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa X
Các vị lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cho các vị được hiệp thương bổ sung, thay thế vào ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa X
                                                                                                                    
 
CẨM VÂN