04:01, 11/01/2022

Toàn quốc tìm kiếm, quy tập được 16.960 hài cốt liệt sĩ

Ngày 11-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết đề án tím kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Ngày 11-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết đề án tím kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

 Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Giai đoạn 2013 - 2020, cả nước đã thu được hơn 36.900 thông tin về liệt sĩ và hơn 2.700 phiếu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ; chuyển giao hơn 1,2 triệu bản ghi về liệt sĩ, hơn 300.000 bản ghi về mộ liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ… Qua đó, toàn quốc đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 16.960 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tiếp nhận hơn 38.200 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích ADN được hơn 23.350 mẫu; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được hơn 4.130 trường hợp; xác định, kết luận bổ sung, đính chính thông tin được 1.260 ngôi mộ… Giai đoạn 2021 - 2025, cả nước phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ và giám định ADN xác định danh tính khoảng 1.000 hài cốt liệt sĩ…

Tại Khánh Hòa, giai đoạn 2013 - 2020, có gần 500 lượt tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; có 967 thôn, tổ dân phố, 136 xã, phường, thị trấn, 8 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua đó, toàn tỉnh đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 85 bộ hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận 122 bộ hài cốt liệt sĩ ở các nơi đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ; lập thủ tục để thân nhân di chuyển 124 mộ liệt sĩ về các địa phương khác theo nguyện vọng; lấy mẫu ADN 38 hài cốt liệt sĩ và gửi Cục Người có công giám định…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ phải thực hiện bằng trách nhiệm, với tình cảm thiêng liêng, sự tri ân, biết ơn cao nhất nên các bộ, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt hơn nữa; bám sát tình hình thực tiễn tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho công tác này; tăng cường sử dụng các phương tiện công nghệ mới, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ sinh học trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; các địa phương thường xuyên quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ...

VĂN GIANG