01:01, 20/01/2022

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 20-1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Sáng 20-1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Đinh Văn Thiệu trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ông Đinh Văn Thiệu trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Ông Đinh Văn Thiệu trao cờ thi đua xuất sắc cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Ông Đinh Văn Thiệu trao cờ thi đua xuất sắc cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

 

Năm 2021, ngành LĐ-TB-XH đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ cho 33.999 người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số tiền hơn 545,3 tỷ đồng; chi hơn 296 tỷ đồng cho hơn 122.700 lao động hưởng trợ cấp từ quỹ bảo biểm thất nghiệp; phân bổ hơn 2.000 tấn gạo cho người dân. Bên cạnh đó, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp hơn 29.490 người; giảm được 1.323 hộ nghèo; đảm bảo chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 6.670 người có công và 45.197 đối tượng bảo trợ xã hội; vận động được 2 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; xây dựng, sửa chữa 119 nhà tình nghĩa cho người có công… Năm 2022, ngành phấn đấu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 29.500 người; vận động được hơn 1,5 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và xây dựng, sửa chữa 38 nhà tình nghĩa; đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Đối với chỉ tiêu Nhà nước giao, ngành phấn đấu có thêm 11.500 người có việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,33%...

 

Ông Đinh Văn Thiệu trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể.
Ông Đinh Văn Thiệu trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể.

 

Các tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng.
Các tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu ngành tập trung nghiên cứu, tham mưu các giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo đa chiều theo tiêu chí mới; tăng cường xúc tiến, kết nối cung - cầu lao động để tăng số người có việc làm mới; chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của ngành; nghiên cứu, xúc tiến kêu gọi đầu tư, xây dựng trung tâm chăm sóc người cao tuổi; thực hiện tốt chính sách người có công và nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung thành công viên nghĩa trang; rà soát, củng cố và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục phục vụ công tác kiểm toán, thanh tra việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ…

 

Nhân dịp này, Bộ LĐ-TB-XH tặng cờ thi đua xuất sắc cho Sở LĐ-TB-XH. UBND tỉnh Khánh Hòa tặng cờ thi đua xuất sắc cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 7 tập thể và tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Sở LĐ-TB-XH tặng giấy khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

 

Ông Đinh Văn Thiệu trao bằng khen cho 1 tập thể.
Ông Đinh Văn Thiệu trao bằng khen cho 1 tập thể.

 

...và tặng bằng khen cho 1 cá nhân.
...và tặng bằng khen cho 1 cá nhân.

 

VĂN GIANG