12:01, 22/01/2022

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc Tết gia đình người có công tiêu biểu tại các địa phương

Chiều 21-1, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết các gia đình người có công tiêu biểu tại TP. Nha Trang. Đó là gia đình các ông, bà: Nguyễn Thị Rùm (thương binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, ở xã Vĩnh Ngọc); Nguyễn Ron (cha liệt sĩ, ở xã Vĩnh Phương), Nguyễn Thị Gieo (vợ liệt sĩ, ở xã Vĩnh Thạnh).

Chiều 21-1, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết các gia đình người có công tiêu biểu tại TP. Nha Trang. Đó là gia đình các ông, bà: Nguyễn Thị Rùm (thương binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, ở xã Vĩnh Ngọc); Nguyễn Ron (cha liệt sĩ, ở xã Vĩnh Phương), Nguyễn Thị Gieo (vợ liệt sĩ, ở xã Vĩnh Thạnh).

 

Ông Đinh Văn Thiệu tặng quà Tết cho gia đình ông Nguyễn Ron.

Ông Đinh Văn Thiệu tặng quà Tết cho gia đình ông Nguyễn Ron.


Ông Đinh Văn Thiệu bày tỏ sự tri ân với công lao, đóng góp của các gia đình. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Đinh Văn Thiệu đã trao cho mỗi gia đình một phần quà trị giá 1,3 triệu đồng và chúc các gia đình đón Tết an vui, đầm ấm.


. Cùng ngày, ông Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn 2 huyện Cam Lâm, Diên Khánh, TP. Cam Ranh và TP. Nha Trang.


Tại Cam Ranh, ông Lê Hữu Trí đến thăm, tặng quà cho các gia đình: Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phú (phường Cam Thuận), bà Lương Thị Luôn (vợ liệt sĩ, ở Cam Thuận), bà Trịnh Thị Minh Khương (người bị nhiễm chất độc hóa học, ở phường Cam Lộc) và ông Nguyễn Cảm Hạnh (thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, ở Cam Lộc). Tại Cam Lâm, ông đến thăm, tặng quà cho gia đình các ông, bà: Phan Tấn Ninh (người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, ở xã Cam Thành Bắc), Phạm Thị Viêm (người có công với cách mạng, ở thị trấn Cam Đức), Cao Xà Niên (người có công với cách mạng, ở xã Cam Hòa). Tại Diên Khánh, ông đến thăm, tặng quà cho gia đình các ông, bà: Nguyễn Lầu (thương binh, ở xã Suối Hiệp), Nguyễn Tăng Tắng (thương binh đặc biệt nặng, ở xã Diên Toàn), Nguyễn Văn Ry (người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, ở xã Diên Phú), Nguyễn Thị Hường (thương binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, ở xã Diên Lạc). Tại Nha Trang, ông đến thăm, tặng quà cho gia đình các ông, bà: Trần Thị Hoài Nhơn (thương binh, ở phường Phước Hòa), Phan Văn Nhật (thương binh, ở phường Phước Hải), Nguyễn Tấn Quyết (thương binh, ở phường Phước Tân), Trần Thị Hiến (thương binh, ở phường Ngọc Hiệp).


T.M - VŨ NGUYÊN - KHÁNH VĨNH